TAND Quảng Bình xin lỗi vì kết tội cô gái chiếm 51 lượng vàng

Cô gái 31 tuổi từng mang án 14 năm tù vừa được TAND tỉnh Quảng Bình xin lỗi do kết tội oan và bồi thường gần 170 triệu đồng.

Sáng 9/5, tại hội trường nhà văn hóa tiểu khu 10, phường Bắc Lý, TAND tỉnh Quảng Bình công khai xin lỗi cô Lê Thị Thanh Bình (31 tuổi) vì đã kết án oan 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2012.

Thẩm phán Trần Hữu Sỹ (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Quảng Bình) thừa nhận việc kết án của TAND tỉnh Quảng Bình là không đúng pháp luật, gây tổn hại lớn về tinh thần và vật chất cho cô Bình. Ông mong chính quyền địa phương sớm phục hồi các quyền lợi hợp pháp cho người phụ nữ này.

Hiện, tòa Quảng Bình đã đạt được thỏa thuận với cô Bình về mức tiền bồi thường thiệt hại tổn thất do bị kết án oan là gần 170 triệu đồng.

TAND Quảng Bình xin lỗi vì kết tội cô gái chiếm 51 lượng vàng ảnh 1

Cô Lê Thị Thanh Bình tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: VnExpress

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2006, cô Bình phụ giúp bán hàng tại Công ty TNHH vàng bạc Kim Hoàn (đường Mẹ Suốt, TP Đồng Hới). Đến đầu năm 2009, cô được công ty giao trực tiếp nhập vàng tây và bán.

Trong ngày 2 và 3/2/2010, cửa hàng trưởng kiểm tra đột xuất số vàng tây do cô Bình quản lý và cho rằng bị thiếu gần 51 lượng theo sổ sách từ tháng 12/2009 đến thời điểm kiểm kê.

Ngày 6/10/2010, cô Bình bị Công an Quảng Bình khởi tố và bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 2/2012, TAND tỉnh Quảng Bình trong phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 14 năm tù và buộc bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng cho công ty.

Một mực kêu oan, cô Bình kháng cáo. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử vào tháng 6/2012 đã hủy án sơ thẩm vì cho rằng kết tội của tòa cấp dưới chưa đủ căn cứ, việc chứng minh thủ đoạn mà bị cáo sử dụng chiếm đoạt tài sản chỉ là suy diễn...

Cô Bình được tại ngoại theo bảo lãnh của gia đình vào ngày 31/8/2012. Ba tháng sau, cô được Công an Quảng Bình đình chỉ điều tra. Tính ra, thời gian Bình bị giam để điều tra vụ án là 22 tháng.

Theo Quang Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG