Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng

TPO - Tàu sân bay USS Carl Vinson của hải quân Mỹ đang có chuyến thăm lịch sử đến Đà Nẵng, với sự hộ tống của tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và khu trục hạm USS Wayne E. Meyer (DDG 108).
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 1

Sáng ngày 6/3, cơ quan chức trách của Hải quân Mỹ và Việt Nam đã tổ chức cho phóng viên, báo chí trong và ngoài nước tham quan Tàu tuần dương USS Lake Champlain (CG-57) và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer (DDG 108) của Hải quân Mỹ đang cập tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Cặp tàu này là 2 tàu hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9/3/2018. 

Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 2 Tuần dương hạm tên lửa có điều khiển USS Lake Champlain (CG-57) thuộc lớp Tinconderoga được hoàn thành vào tháng 4/1987; gia nhập biên chế Hải quân Mỹ tháng 8/1988. Tuần dương hạm này đóng tại căn cứ Hải quân San Diego, Mỹ. 
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 3 Được thiết kế với vai trò tuần dương hạm tên lửa dẫn đường, USS Lake Champlain mang theo 1 kho tên lửa các loại, bao gồm 2 khoang phóng thẳng đứng Mk 41 61 ống chứa các loại tên lửa như: RIM-66M-5 Standard SM-2MR Block IIIB, RIM-156A SM-2ER Block IV, RIM-161 SM-3, RIM-162A ESSM, RIM-174A Standard ERAM, BGM-109 Tomahawk và RUM-139A VL-ASROC.
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 4
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 5 Ngoài ra, USS Lake Champlain được trang bị 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, 2 ống phóng lôi Mk 32 12.75-in (324 mm), 2 pháo hạng nhẹ Mk 45 Mod 2 5-in/54-cal, 2 pháo 25 mm Mk 38, 2-4 pháo .50 cal (12.7 mm), 2 tổ hợp pháo 20 mm Phalanx CIWS Block 1B. Ngoài ra, tuần dương hạm này có thể mang theo 2 trực thăng Sikorsky SH-60B hoặc MH-60R Seahawk LAMPS III
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 6 Sỹ quan làm nhiệm vụ trên tàu USS Lake Champlain. 
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 7 USS Wayne E. Meyer (DDG-108) là một trong những khu trục hạm mới nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ tính tới thời điểm hiện tại. 
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 8 Hệ thống vũ khí hiện đại trên tàu khu trục USS Wayne E. Meyer(DDG-108)
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 9
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 10 Bãi đáp và cất cánh trực thăng phía sau tàu khu trục USS Wayne E. Meyer(DDG-108). Tàu có hệ thống 4 động cơ GE LM2500-30 tua-bin khí với 2 trục dẫn động cung cấp công suất đầu ra tổng cộng 100.000 sức ngựa giúp cho con tàu này có thể di chuyển được với tốc độ tối đa 30 hải lý trên giờ tương đương với khoảng 56 km/h. 
Tận thấy vũ khí trên hai chiến hạm hộ tống tàu sân bay đến Đà Nẵng ảnh 11 Tàu Khu trục hạm USS Wayne E. Meyer có biên chế đầy đủ 275 thủy thủ đoàn và sỹ quan chỉ huy. Tàu được trang bị 2 hệ thống giếng phóng tên lửa Mk 41 với một hệ thống bao gồm 32 giếng phóng và một hệ thống 64 giếng phóng. Ngoài ra còn có hệ thống 96 bệ phóng tên lửa phòng không RIM-66 hoặc RIM 162 hoặc BGM-109 Tomahawk…

MỚI - NÓNG