Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà

Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà
TPO - Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng), có hơn 150 cơ quan báo chí trong và ngoài nước đăng ký tác nghiệp sự kiện tàu sân bay của Hải quân Mỹ đến thăm Đà Nẵng.
Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà ảnh 1 Rất đông phóng viên có mặt trên Nhà vọng cảnh Sơn Trà chờ tàu sân bay Mỹ vào vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành. 

Từ sáng sớm nay, rất đông phóng viên đã lên bán đảo Sơn Trà tìm những vị trí cao, tầm nhìn tốt để “săn” những hình ảnh đầu tiên khi cụm tàu sân bay Mỹ vào vịnh Đà Nẵng. Tại khu vực nhà vọng cảnh Sơn Trà, các chân máy đã được đặt sẵn từ lúc trời còn mờ sương.

Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà ảnh 2

Một phóng viên quan sát vị trí đội tàu sân bay sẽ vào. Ảnh: Nguyễn Thành. 

Dù biết thông tin khoảng sau 11h tàu mới vào vịnh, nhưng hàng chục phóng viên vẫn trụ bám nơi đây vì địa điểm này có thể lấy được toàn cảnh của đội tàu, bao quát vùng vịnh Đà Nẵng. Đến gần trưa, Sơn Trà đã bớt sương, trời nắng và trong xanh, các phóng viên kỳ vọng sẽ có những khuôn hình, thước phim đẹp nhất cho sự kiện này.

Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà ảnh 3 Không chỉ phóng viên, người dân chờ đón đội tàu cũng tìm lên nhà vọng cảnh. Ảnh: Nguyễn Thành. 

Không chỉ nhà vọng cảnh, nhiều phóng viên và người dân cũng tìm lên đỉnh Bàn Cờ vì nơi này có lợi thế rất cao để quan sát đội tàu.

Theo thông tin từ Sở TTTT TP.Đà Nẵng, Cụm tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer sẽ chính thăm thành phố Đà Nẵng vào chiều cùng ngày. Dự kiến cụm tàu Hải quân Mỹ sẽ lưu lại Đà Nẵng trong 5 ngày.

Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà ảnh 4 Chuẩn bị trước khi đoàn tàu vào vịnh. Ảnh: Nguyễn Thành. 

Tàu USS Carl Vinson là siêu tàu sân bay lớp Nimitz thứ ba của Mỹ, đặt theo tên nghị sĩ Carl Vinson để ghi nhận sự đóng góp của ông cho hải quân Mỹ. Tàu được hạ thủy năm 1980 và đi vào biên chế sau đó hai năm. USS Carl Vinson có lượng giãn nước 103.000 tấn, dài 333 m và rộng 77 m, đủ sức chở theo tối đa 90 máy bay các loại. Đóng vai trò là kỳ hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), tàu USS Carl Vinson đang hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Phóng viên Đà Nẵng 'săn' tàu sân bay Mỹ từ bán đảo Sơn Trà ảnh 5 Các phóng viên có mặt từ sáng sớm, đợi tàu sân bay Mỹ dự kiến vào vịnh Đà Nẵng sau 11h trưa 5/3. Ảnh: Nguyễn Thành. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.