Tận thấy hiện trường vụ sập cầu 50 tỷ đồng ở Cà Mau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trụ T7 của cầu Cái Đôi Vàm bị lún sát mặt nước, kéo nhịp giữa cầu sập xuống nước, chắn ngang dòng sông.

Chiều 21/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cùng các cơ quan chức năng đã trực tiếp xuống hiện trường vụ sập cầu Cái Đôi Vàm, để chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công làm rõ nguyên nhân, tìm cách khắc phục.

Trước mắt, chính quyền địa phương và ngành giao thông tổ chức phương án điều tiết, phân luồng lưu thông cho tàu thuyền ra vào cửa biển Cái Đôi Vàm.

Như đã thông tin vào sáng cùng ngày, cầu Cái Đôi Vàm (bắt ngang sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) bất ngờ lún trụ, sập nhịp chính, nền cầu rơi xuống sông.

Cụ thể vào khoảng 9h15 phút, công trình xây dựng cầu nối bờ Nam với bờ Bắc sông Cái Đôi Vàm có hiện tượng lún trụ chính (trụ T7 ở gần giữa sông). Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, trụ T7 lún sát mặt nước, kéo nhịp giữa cầu sập xuống nước, chắn ngang dòng sông Cái Đôi Vàm thông ra biển.

Tận thấy hiện trường vụ sập cầu 50 tỷ đồng ở Cà Mau ảnh 1

Công trình xây dựng cầu Cái Đôi Vàm biến dạng hoàn toàn

Tận thấy hiện trường vụ sập cầu 50 tỷ đồng ở Cà Mau ảnh 2

Nhịp chính rơi hoàn toàn xuống sông, cản trở lưu thông ra vào cửa biển Cái Đôi Vàm

Tận thấy hiện trường vụ sập cầu 50 tỷ đồng ở Cà Mau ảnh 3

Thời điểm sập cầu

Tận thấy hiện trường vụ sập cầu 50 tỷ đồng ở Cà Mau ảnh 4
Tận thấy hiện trường vụ sập cầu 50 tỷ đồng ở Cà Mau ảnh 5

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Nguyễn Văn Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, không có phương tiện lưu thông qua lại. Vụ việc cũng không gây thiệt hại về người.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân, cầu Cái Đôi Vàm thuộc địa phận Khóm 2 và Khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Cầu bắc qua sông chính dẫn ra cửa biển Cái Đôi Vàm.

Cầu dài hơn 100m, có giá trị xây lắp hơn 50 tỷ đồng. Công trình do Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty Tập đoàn Thương mại- Vận chuyển- xây dựng Sử Thành Phú. Đơn vị giám sát là Công ty CP TVXD 533 phía Nam.

Công trình xây dựng cầu Cái Đôi Vàm khởi công vào năm 2020. Thời điểm xảy ra vụ việc, công trình đang hoàn thiện phần lan can, tay vịn, đường dẫn để đưa vào sử dụng.

MỚI - NÓNG