Khánh Hòa:

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được giao xây dựng thành khu biệt thự, khách sạn 5 sao, khách sạn và biệt thự cho thuê dài hạn hoặc bán; 5 biệt thự cổ được cải tạo để cho thuê, phục vụ kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, Dự án Bảo Đại resort Nha Trang đã phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại. 

Ngày 5/7, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) Khánh Hòa cho biết đã lên phương án lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền để cải tạo, trùng tu khu biệt thự cổ hơn 100 năm tuổi nằm trong di tích lầu Bảo Đại, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Các hiện vật cùng 5 biệt thự cổ trong khu di tích này đã được doanh nghiệp hoàn tất thủ tục bàn giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, nhưng hiện xuống cấp, hư hỏng nhiều.

Sở VH&TT Khánh Hòa cho biết cũng sẽ khảo sát, mời chuyên gia đánh giá, dự toán kinh phí đầu tư, tôn tạo để trình HĐND tỉnh phê duyệt. Sau khi chủ trương được thông qua, Sở sẽ thực hiện trùng tu, cải tạo khu vực này và mở cửa đón du khách vào tham quan.

Trước đó, 5 căn biệt thự cổ trong khu di tích này gồm: Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng đã được UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 1

Những biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại sẽ được trùng tu để đón khách tham quan.

Những biệt thự này nằm trên núi Cảnh Long có hướng nhô ra vịnh Nha Trang, trước đây từng được nhiều du khách tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc. Trong năm gần đây, khu vực này hạn chế người vào vì tỉnh Khánh Hòa giao khu đất cho doanh nghiệp làm dự án du lịch, nghỉ dưỡng.

Vào năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao hơn 12 ha đất (bao gồm 5 biệt thự cổ, đất di tích lầu Bảo Đại và núi Cảnh Long cùng mặt biển) cho Công ty Khánh Hà thực hiện dự án Bảo Đại resort Nha Trang.

Mục tiêu dự án là xây dựng nơi này thành khu biệt thự, khách sạn 5 sao, khách sạn và biệt thự cho thuê dài hạn hoặc bán. Riêng 5 biệt thự cổ trên cũng thuộc sở hữu của dự án Bảo Đại resort Nha Trang và doanh nghiệp sẽ cải tạo để cho thuê, phục vụ kinh doanh du lịch.

Đến năm 2023, chủ đầu tư dự án đã trả lại 5 biệt thự trong khu di tích cho tỉnh Khánh Hòa quản lý và sửa chữa. Hiện Trung tâm quản lý di tích Khánh Hòa đã tiếp nhận các hiện vật, di vật tại 5 căn biệt thự trên để bảo tồn, trùng tu và sửa chữa.

Dưới đây là những hình ảnh khu biệt thự cổ PV Tiền Phong ghi lại:

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 2

Một biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại bị xuống cấp do không được tu sửa.

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 3

Một biệt thự khác tại di tích lầu Bảo Đại được sử dụng làm văn phòng Công ty Khánh Hà.

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 4

Không gian bên trong của một biệt thự cổ trong khu di tích lầu Bảo Đại. Ảnh: X.H.

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 5

Các biệt thự, nhà hàng được xây dựng dang dở trong khu di tích lầu Bảo Đại.

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 6

Dự án Bảo Đại Resort Nha Trang đã phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại.

Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 7
Trong quá trình triển khai dự án đã xảy ra nhiều vi phạm, chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng xử phạt và dự án bị đình chỉ thi công từ năm 2017 đến nay.
Tận thấy dự án resort Nha Trang phá vỡ cảnh quan khu di tích lầu Bảo Đại ảnh 8

Sở VH&TT Khánh Hòa đang lên phương án trùng tu 5 biệt thự cổ trong khu di tích lầu Bảo Đại.

Khu di tích lầu Bảo Đại rộng hơn 12 ha, được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học. Từ năm 1940 - 1945, Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên tên lầu Bảo Đại có từ thời đó. Tháng 10/1995, tỉnh Khánh Hòa công nhận khu biệt thự Cầu Đá - lầu Bảo Đại là “di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh”.
MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.