KHÁNH HOÀ:

Doanh nghiệp sẽ trả lại năm biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại sẽ trả lại năm biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại cho tỉnh Khánh Hoà quản lý.

Ngày 28/1, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà sẽ trả lại năm biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại cho địa phương quản lý. Công ty CP Đầu tư Khánh Hà là chủ đầu tư Khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, nằm trên núi Cảnh Long, thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Doanh nghiệp sẽ trả lại năm biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại ảnh 1

Một trong năm biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại. Ảnh L.H

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Khánh Hà cũng cho biết sẽ trả lại vẹn nguyên cả năm biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại mà doanh nghiệp đã được giao theo dự án trước đây.

Tại khu di tích biệt thự lầu Bảo Đại hiện có năm biệt thự cổ được đặt tên gồm Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây dựng cách đây 100 năm.

Doanh nghiệp sẽ trả lại năm biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại ảnh 2

Một biệt thự cổ được Công ty Khánh Hà sử dụng làm văn phòng làm việc. Ảnh L.H

Trước đó, vào tháng 9/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý giao di tích lầu Bảo Đại cho liên doanh Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco - đơn vị quản lý lầu Bảo Đại) và Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Đến tháng 8/2013, tỉnh Khánh Hòa thu hồi di tích lầu Bảo Đại từ Công ty Khatoco giao hẳn cho Tập đoàn Hà Đô, trong đó có năm biệt thự cổ để làm dự án biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao.

Doanh nghiệp sẽ trả lại năm biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại ảnh 3

Một biệt thự được xây dang dở tại dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Ảnh L.H.

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã có nhiều vi phạm, bị thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ thi công vi phạm vào tháng 8/2017. Sau đó, hai doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm và bị đình chỉ thi công (tháng 5/2018) cho đến nay. Hiện cả năm ngôi biệt thự cổ đã xuống cấp, có nhiều chỗ hư hỏng nghiêm trọng.

Đến tháng 11/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Theo đó, ngoài năm biệt thự hiện hữu sẽ được tôn tạo, chủ đầu tư được phép xây 35 căn biệt thự mới (giảm một căn so với quy hoạch cũ) với chiều cao tối đa 5 tầng và mật độ xây dựng gộp tại dự án gần 1,3 ha chiếm 14,5%. Trong đó, hơn 8.200 m2 đất ở không hình thành đơn vị ở tại dự án đã được chuyển đổi thành đất thương mại dịch vụ để xây 20/36 căn biệt thự.

Doanh nghiệp sẽ trả lại năm biệt thự cổ trong di tích lầu Bảo Đại ảnh 4

Khu vực núi Cảnh Long sẽ được xây dựng nhiều biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh L.H

Khu di tích lầu Bảo Đại rộng hơn 12 ha, được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học. Từ năm 1940 - 1945, Hoàng đế Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên cái tên lầu Bảo Đại có từ thời đó. Tháng 10/1995, tỉnh Khánh Hòa công nhận khu biệt thự Cầu Đá - lầu Bảo Đại là “Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh”.
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.