Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm

TPO - Không dừng lại ở việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hiện nay các bãi trông xe không phép tại KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) còn chiếm dụng đất các dự án công ích, nhân viên bãi xe không ngừng dùng các “đòn bẩn” để ép chủ xe vào bãi gửi. Tiền Phong “điểm danh” hàng loạt bãi xe lớn, không phép này.

Tại vị trí các ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư HH bị đâm thủng lốp trong tuần qua.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 1

Mặc dù là khu đô thị đông dân nhất Hà Nội, KĐT Linh Đàm chưa có bãi xe theo quy hoạch nào được xây dựng và sử dụng đúng nghĩa.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 2

Chung cư HH Linh Đàm có 20.000 người sinh sống, có khoảng 1.500 - 2.000 ô tô người dân được thống kê, nhưng hiện tại đây không có bãi xe ô tô được sắp xếp, bố trí, cấp phép để phục vụ người dân. Tại vị trí giáp bờ hồ này, ngày 10/4, hàng chục ô tô đã bị kẻ xấu đâm thủng lốp.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 3

Xung quanh các tòa nhà, hiện có rất nhiều bãi trông xe không phép, bãi xe lậu. Các bãi xe này thậm chí chiếm cả đất công viên phía đối diện.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 4

Thậm chí một số ô đất công ích, hoặc đất dự án chưa thi công rộng hàng nghìn mét vuông cũng bị biến thành các bãi trông xe ô tô không phép.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 5

Cụ thể, trong ảnh là vị trí đất vàng cạnh trung tâm thể thao quận Hoàng Mai và được quy hoạch để xây dựng công trình công ích, nhưng hiện lô đất này đã trở thành bãi trông xe thu tiền không phép.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 6

Hiện bãi xe đang có cả trăm ô tô vào gửi cố định, đóng tiền theo tháng và không được cấp phép.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 7

Thậm chí, tại khu đất dự án hàng nghìn mét vuông có ký hiệu CC6 - đối diện các tòa nhà HH3C, HH3B, HH4A… đang được sử dụng để trông ô tô có thu phí nhưng không phép.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 8

Thay vì được quản lý, sắp xếp bố trí, cấp phép các điểm, bãi trông xe phục vụ người dân, hiện các tuyến đường, khu đất trống xung quanh các tòa nhà HH Linh Đàm (theo đường đỏ) đang bị biến thành bãi trông ô tô xe tự phát, bãi xe lậu, bãi xe trá hình (cấp phép trông xe máy trên vỉa hè nhưng xuống đường cắm biển trông ô tô) và thu phí cao của người dân có ô tô.

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 9
Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 10

Tại các tuyến đường trong khu Tây Nam Linh Đàm như Linh Đàm, Linh Đường, Văn Tân, Bùi Quốc Khái… có một số điểm vỉa hè được quận Hoàng Mai cấp phép trông xe máy, nhưng các chủ bãi xe này sử dụng trá hình giấy phép này sang trông ô tô, trong đó có các điểm trông xe của Cty TNHH và Thương mại Hoàng Lan; Cty TNHH MTV Ngân Gia Bảo...

Tận thấy các bãi xe lậu 'bủa vây' khu HH Linh Đàm ảnh 11

Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo ra quân giành lại vỉa hè, và hàng ngày, tại khu Linh Đàm lực lượng chức năng tại phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai cùng các đội Thanh tra, Cảnh sát địa bàn đi tuần tra nhưng các điểm, bãi trông xe lậu, trá hình tại đây vẫn hoạt động. Ảnh: Vỉa hè trên phố Văn Tân bị lấn chiếm.

Tin liên quan