Tận mục nơi thuộc 'thế giới người chết' sắp thành công viên văn hóa ở Huế
Ven đường Ngự Bình (phường An Cựu, TP Huế) dày đặc mồ mả được chôn cất từ hàng chục, thậm chí cả 100 năm trở lại đây.
TPO - Khu vực ven đường Ngự Bình-Núi Bân (TP Huế) từ lâu bị biến thành khu nghĩa địa tự phát rộng lớn dành cho người chết, gây phá vỡ cảnh quan môi trường, xảy ra cháy rừng thường xuyên. Nơi đây sắp "lột xác" trở thành công viên văn hóa phục vụ cộng đồng.
Tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa chỉ đạo UBND TP Huế, các sở ngành chức năng triển khai dự án di dời khu nghĩa địa tại đường Ngự Bình - Núi Bân (Huế) phục vụ xây dựng Công viên văn hóa Ngự Bình.
Theo báo cáo của UBND TP Huế, khu nghĩa địa cần di dời tại đường Ngự Bình - Núi Bân phục vụ xây dựng Công viên văn hóa Ngự Bình có diện tích rất rộng, số lượng mồ mả rất lớn.
Theo kế hoạch của UBND TP Huế, sau khi hoàn tất đo vẽ bản đồ thu hồi đất, chính quyền thành phố sẽ triển khai các thủ tục thu hồi đất.
Tháng 6/2021, thành phố Huế sẽ áp giá đền bù, niêm yết công khai; đến tháng 7/2021 sẽ thông báo chi trả tiền đền bù và người dân tổ chức di dời mồ mả, bàn giao mặt bằng.
Từ kế hoạch này, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo thành phố Huế, các ngành chức năng khẩn trương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất sạch để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ người dân.
Được biết, khu vực ven đường Ngự Bình-Núi Bân từ lâu bị biến thành khu nghĩa địa tự phát rộng lớn, khiến cảnh quan môi trường bị phá vỡ, do một thời gian dài thiếu sự quản lý về chôn cất người chết.
Hàng năm, cứ đến mùa nắng nóng, khu vực rừng thông cạnh nghĩa địa luôn là điểm nóng về cháy rừng, do người dân thăm viếng mộ thiếu ý thức phòng, chống cháy rừng khi thắp hương, đốt vàng mã ở khu vực dễ cháy.
Núi Ngự Bình là yếu tố phong thủy, là "bình phong" của Kinh thành Huế theo quan niệm của người xưa. Tuy nhiên, ngày nay, dười chân ngọn núi phong thủy này xuất hiện dày đặc mồ mả rất khó di dời, nếu không có những chương trình dự án phục vụ văn hóa, cộng đồng như công viên văn hóa Ngự Bình.
Mồ mả nơi đây gần cả 100 năm.
Gần khu vực giải tỏa để hình thành công viên văn hóa Ngự Bình trong tương lai, từ hơn 10 năm trước, chính quyền thành phố Huế đã cho di dời rất nhiều lăng mộ, mồ mả để giải phóng mặt bằng phục hồi tôn tạo di tích núi Bân – nơi Hoàng đế Quang Trung lên ngôi trước khi hành quân ra Bắc đại phá quân Thanh.
Cùng với núi Bân đang ngút ngàn xanh bởi rừng thông cảnh quan và cây bản địa, khu quảng trường, tượng đài Quang Trung hiện là điểm dừng chân tham quan của du khách đến Huế, vừa là điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng của dân địa phương.
TPO - “Nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà, tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề", tân Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà Nguyễn Hải Ninh nói.
TPO - Những liều vắc-xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Quảng Nam được tiêm cho nhóm đối tượng ưu tiên là y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.
TPO - Cơn mưa lớn và kéo dài hơn một giờ đồng hồ vào lúc 16h chiều nay làm nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Tây TP HCM như An Dương Vương (Q. Bình Tân), Phan An, Tô Hiệu (Q.Tân phú) lại bị ngập, khiến việc việc đi lại người dân vào giờ tan tầm vô cùng khó khăn.
TPO - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 586 thuộc xã Lìa, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.
TPO - Tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh có biên giới giáp Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị không để dịch tràn vào từ việc nhập cảnh trái phép.
TPO - Ngày 23/4 Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long cho biết, để việc kiểm tra, xử lý xe khách, xe tải vi phạm trên đường hiệu quả, Công an thành phố, đặc biệt là Phòng CSGT cần cung cấp hồ sơ các xe vi phạm để xử lý trách nhiệm cả đơn vị chủ quản.
Trước thềm Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN, chiều 23/4 tại Jakarta, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến chào xã giao Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
TPO - Đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ cấm xe cả hai chiều từ 21h ngày hôm nay (23/4) đến 5h ngày 26/4 để phục vụ thi công 6 nhánh kết nối lên xuống ở ba nút giao.