Tân Cục trưởng CSGT vừa được bổ nhiệm là ai?

Đại tá Nguyễn Văn Trung trong buổi nhận quyết định bổ nhiệm làm Cục trưởng CSGT.
Đại tá Nguyễn Văn Trung trong buổi nhận quyết định bổ nhiệm làm Cục trưởng CSGT.
TPO - Tân Cục trưởng CSGT Bộ Công an - đại tá Nguyễn Văn Trung (SN 1967) từng làm Trưởng phòng CSGT Hòa Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Ông vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng CSGT sau bốn năm giữ chức Giám đốc công an tỉnh Hà Nam.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới – Thứ trưởng Bộ Công an vừa chủ trì công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ tại tỉnh Hà Nam. Qua đó, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Trung – Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng CSGT.

 Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, thay thế đại tá Nguyễn Văn Trung.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ngày 29/6 đại tá Nguyễn Văn Trung đã có buổi gặp gỡ cán bộ trực thuộc Cục CSGT và chuẩn bị cho công việc mới kể từ ngày mai, 1/7.

Tân Cục trưởng CSGT - ông Nguyễn Văn Trung (SN 1967, quê tỉnh Hòa Bình), từng có nhiều năm công tác và làm Trưởng phòng CSGT Hòa Bình, sau đó làm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình.

Tháng 3/2016, đại tá Nguyễn Văn Trung được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Ngày 26/6, đại tá Nguyễn Văn Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng CSGT. Tại buổi trao quyết định bổ nhiệm, Thiếu tướng Lê Tấn – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đại tá Nguyễn Văn Trung là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; trên mỗi cương vị công tác.

"Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Nguyễn Văn Trung cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao", Thứ trưởng Bộ Công an nói.

MỚI - NÓNG