Tẩm xăng phóng hỏa đốt nhà lúc nửa đêm

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Giữa đêm, khi cả gia đình đang ngủ, một đối tượng bất ngờ đột nhập vào, tẩm xăng định thiêu hỏa ngôi nhà...

Theo lời kể của gia đình gặp nạn, vào khoảng 3h30 cùng ngày, anh Trần Thanh Tín, 24 tuổi, trú tại số 174 Lê Văn Hưu , thuộc tổ 13, khu vực 3, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đang ngủ bỗng dưng phát hiện trong nhà có đốm sáng trên tầng lầu, kèm theo mùi xăng nồng nặc. Thời điểm này, trong nhà có 7 người gồm 1 bé nhỏ 6 tháng tuổi.

Thấy vậy, anh Tín lập tức hô hoán mọi người trong nhà dập tắt đám cháy thì có một bóng người chạy từ trên tầng lầu xuống dưới nhà nên rượt đuổi theo. Kẻ gây án đã bị gia đình anh Tín bắt ngay sau đó nhưng vụ tẩm xăng phóng hỏa đã làm nhiều vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi, tường nhà cháy đen, hệ thống điện bị cháy nổ. Hiện vẫn chưa ước tính được giá trị thiệt hại.

Tẩm xăng phóng hỏa đốt nhà lúc nửa đêm ảnh 1

Tường nhà cháy đen cùng nhiều vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi.

Được biết, đối tượng bị bắt là người quen của bà Nguyễn Thị Bảy (mẹ ruột của anh Tín). Nhận được tin báo, Công an phường Hải Cảng có mặt tại hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.