Tấm ơi, chịu chưa?

Tấm ơi, chịu chưa?
TP - Cám hậm hực, giận dỗi, hỗn hào bảo mẹ: Mẹ thật là vô tích sự. Mỗi việc kìm chân con Tấm thôi mà mẹ cũng không làm được. Thế là con mất đứt chàng hoàng tử về tay nó.

Con cứ tưởng mẹ nghĩ ra được cách gì hay ho, chứ chỉ có cách trộn một đấu thóc và một đấu gạo cho nó phân loại thì đâu có khó gì? Với lại, nó lại được Bụt bênh cho bồ câu trợ giúp nên việc không quá khó trở nên dễ dàng…

Cám hạ giọng nũng nịu: Nhưng chuyện đó xưa rồi phải không mẹ? Bây giờ thời thượng, cái dạ tiệc hoàng cung ngày xưa là chuyện muỗi thời nay. Tối nay có cuộc thi siêu mẫu hoàn vũ, ở đó chỉ toàn đại gia cỡ tỷ phú đến dự.

Con mà vớ được một thằng thôi thì, mẹ ơi, cả đời này mẹ con ta chỉ còn nghĩ cách tiêu pha sao cho hết tiền của nó. Con của mẹ gần như không có đối thủ trong cuộc thi này nếu con Tấm không xuất hiện. Mẹ phải giúp con lần này kìm chân nó ở nhà suốt cả cuộc thi mẹ nhé!

- Được, lần này mẹ trộn ba đấu thóc với ba đấu gạo.

-Mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ không thoát khỏi lối nghĩ tiểu nông xưa xắc ấy hả mẹ? Công nghệ thời nay, nó chỉ dùng máy phân loại của các bác Hai Lúa là hoàn tất việc mẹ giao trong nháy mắt. Mẹ nghĩ cách khác đi!

- Mẹ sẽ bắt nó xuống biển tìm hải sâm hay lên rừng tìm da báo. Được không?

-Thế cũng không làm khó nó được đâu vì nó chỉ chạy nhoằng cái ra chợ Trời đầu ngõ thì thứ gì cũng có?Mẹ nghĩ nhanh lên, cuộc thi sắp bắt đầu rồi!

-Đừng rối lên, để yên mẹ nghĩ cách…Ơ rê ka, mẹ đã tìm ra! Cách này thì dù có ngàn ông Bụt cũng bó tay. Đen đời con rồi Tấm ơi! Này nhé, mẹ sẽ viết một bức thư bảo Tấm đưa tận tay cho bạn mẹ. Bạn mẹ ở phố mới gần đây. Phố ấy dù chỉ một đường nhưng nhiều tên gọi.

Có một số nhà nhưng nhiều người giành. Nơi không có quy luật trái phải, chẵn lẻ, trước sau. Tìm người ở đó khác chi vào mê cung, mê lộ?Làm được việc này, không phải một đêm mà cả chục đêm cũng chưa chắc tìm được…

-Ôi, mẹ của con!

Kẹo Cu Đơ
Theo Khảo dị truyện Tấm Cám

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.