Tạm ngưng hoạt động quán karaoke có con lãnh đạo Bảo Lộc tổ chức ‘chơi’ ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Havana Karaoke, nơi con trai một lãnh đạo Thành ủy thành phố Bảo Lộc tổ chức sử dụng ma túy cùng với nhiều người, vừa bị công an thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và phải ngừng hoạt động trong vòng 6 tháng.
Tạm ngưng hoạt động quán karaoke có con lãnh đạo Bảo Lộc tổ chức ‘chơi’ ma túy ảnh 1

Quán karaoke nơi xảy ra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 14/9, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, Công an thành phố đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của Havana Karaoke (đường N4 khu Hàng Dừa, phường 1) vì đã có hành vi vi phạm về an ninh trật tự và bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trở lên trong năm 2022.

Theo quyết định trên, ông Đặng Gia Quang (chủ quán Havana Karaoke) phải ngừng hoạt động cơ sở kinh doanh này trong thời gian 6 tháng.

Công an thành phố Bảo Lộc cũng đã có thông báo gửi các ngành chức năng có thẩm quyền cùng phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý; đồng thời, tiếp tục xem xét triển khai các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với Havana Karaoke.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào 0 giờ 15’ngày 28/8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp Công an TP.Bảo Lộc đột kích kiểm tra Havana Karaoke. Thời điểm đó, trong quán có 42 khách và nhân viên.

Tạm ngưng hoạt động quán karaoke có con lãnh đạo Bảo Lộc tổ chức ‘chơi’ ma túy ảnh 2

Công an kiểm tra Havana Karaoke

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định có 32 người dương tính với ma túy, gồm 23 người khách và 9 nhân viên phục vụ tại quán. Bước đầu, cơ quan công an xác định 7 người trong phòng hát có hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Đến nay đã có 6 bị can bị khởi tố với tội danh tổ chức sử dụng ma túy trong phòng hát, bao gồm Nguyễn Văn Ngọc Sơn, Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Duy Đồng, Nguyễn Bảo Trung, Vũ Duy Hữu và Vũ Văn Chiến.

Vụ việc gây xôn xao dư luận ở Lâm Đồng vì liên quan đến con một lãnh đạo Thành ủy Bảo Lộc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.