Tắm nắng giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Tắm nắng đúng cách sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích. Mới đây, nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of Internal Medicine cho thấy duy trì thói quen tiếp xúc với ánh nắng mặt trời còn giúp giảm bệnh tim mạch cũng như nguy cơ tử vong vì một số bệnh khác.

Không những thế, các nhà khoa học còn nhận thấy, tắm nắng cũng đóng vai trò trong việc kéo dài tuổi thọ hơn cho phụ nữ sau khi khảo sát ở 29.518 phụ nữ Thụy Điển trong suốt 20 năm.

Tắm giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. "Nếu thiếu vitamin D, nhất là khi về già, con người rất dễ bị loãng hoặc xốp xương", giáo sư dinh dưỡng Lona Sandon đến từ Đại học Texas khẳng định.

"Chỉ cần cho chân tay tiếp xúc với ánh nắng từ 5-10 phút trong 2-3 lần/tuần, bạn cũng đã có được lượng vitamin D thoả mãn nhu cầu cơ thể. Nếu thời gian tiếp xúc lâu hơn, hãy bôi kem chống nắng SPF15 để bảo vệ", các chuyên gia cho biết.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).