Tạm giữ 5 đối tượng tát phó chủ tịch phường đi dẹp vỉa hè

Ông Vũ Văn Hưng (vòng tròn đỏ), Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột trong vòng vây của hàng chục tiểu thương
Ông Vũ Văn Hưng (vòng tròn đỏ), Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột trong vòng vây của hàng chục tiểu thương
5 đối tượng đã bị tạm giữ hành chính vì có hành vi chống đối, tát một phó chủ tịch phường trong ngày đầu tiên TP Buôn Ma Thuột ra quân lập lại trật tự đô thị.

Chiều nay, ông Vũ Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã giao Công an TP Buôn Ma Thuột lập hồ sơ, xem xét xử lý 5 đối tượng có hành vi chống đối, đánh cán bộ đoàn liên ngành của thành phố khi đang thực thi nhiệm vụ.

“Trong buổi giải tỏa, có đối tượng manh động đã đánh một nhân viên trật tự đô thị của phường Tân Tiến bị thương; một đối tượng tát vào mặt Phó chủ tịch UBND phường Thống Nhất. Tất cả có 5 đối tượng đã bị tạm giữ hành chính”, ông Hưng thông tin.

Ông Hưng cũng cho biết, đang chỉ đạo Công an thành phố tiến hành mời công ty cổ phần IBD Hưng Thịnh (gọi tắt là công ty Hưng Thịnh, đơn vị được giao tổ chức phố đi bộ - chợ đêm) lên để làm rõ có hay không hành vi kích động tiểu thương chống đối đoàn liên ngành.

“Sau khi lập lại trật tự ở khu vực chợ Buôn Ma Thuột, sẽ tiếp tục triển khai lực lượng giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè ở khu trung tâm thành phố, tiếp đến là các xã, phường”, ông Hưng cho biết.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.