Tạm giam nguyên Quyền Cục trưởng QLTT tỉnh Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Hải, nguyên Quyền Cục trưởng Quản lý thị trường Hải Dương. Ảnh: CAHD cung cấp.
Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Hải, nguyên Quyền Cục trưởng Quản lý thị trường Hải Dương. Ảnh: CAHD cung cấp.
TPO - Tối 23/7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1962, trú huyện Ninh Giang), nguyên Quyền Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 3/2015, thông qua mối quan hệ quen biết, anh V.Đ (quê tỉnh Nam Định) đến gặp và nhờ bị can Nguyễn Thanh Hải xin vào làm công chức tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, nay là Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương.

Thời điểm đó, bị can Hải giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh.

Bị can Hải đã đưa ra thông tin không có thật về việc có khả năng tuyển anh Đ vào làm việc để anh Đ tin tưởng và đưa tiền "chạy việc".

Từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2019, bị can Hải đã nhận của anh Đ tổng số tiền 300 triệu đồng sau đó sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và không xin được việc như cam kết.

Sau thời gian chờ đợi, không được hoàn lại số tiền, anh Đ làm đơn tố cáo cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.