Tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người chết ở Khánh Hoà có cồn trong máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan chức năng xác định tài xế Đỗ Tiên Điệp (28 tuổi, quê tỉnh Nam Định) khi lái xe tải tông vào đuôi xe khách làm 3 người chết và 8 người bị thương ở Khánh Hoà có nồng độ cồn trong máu, xe chở quá tải.

Chiều 12/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc Gia và đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông đã trực tiếp có mặt chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn và thăm hỏi những người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Khánh Hòa

Theo ông Hùng, sau khi xe tải tông vào đuôi xe khách trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), qua kiểm tra tài xế Đỗ Tiên Điệp có nồng độ cồn trong máu và xe tải được xác định chở hàng quá tải cho phép. Trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thể hiện, trước lúc xảy ra tai nạn, xe tải chạy với tốc độ 77km/h. Trong lúc đó, đoạn Quốc lộ 1A trên không nằm trong khu dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa và tốc độ cho phép là 80km/h, nên xe tải chạy đúng tốc độ giới hạn quy định.

Tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người chết ở Khánh Hoà có cồn trong máu ảnh 1
Đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa sau khi khám nghiệm, đưa ra nguyên nhân ban đầu tai nạn do tài xế xe tải thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ. Đối với xe khách vừa dừng đóng nắp thùng hàng và xuất phát (được khoảng 5m) thì bị xe tải đâm từ phía sau. Ngoài ra, cả hai xe đều được đăng kiểm và còn hạn sử dụng theo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Khánh Hoà và huyện Vạn Ninh đã thăm hỏi, hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng với một người bị thương. Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc Gia và đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đã đến thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh.

Tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người chết ở Khánh Hoà có cồn trong máu ảnh 2
Ông Khuất Việt Hùng (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi nạn nhân bị thương vụ tai nạn giao thông ở Khánh Hoà

Trước đó, khoảng 23h tối 11/7, tại km 1.378+900 (đoạn Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Vạn Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải BKS 72C-12822 húc vào đuôi xe khách BKS 30Z-7978. Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường (gồm 2 người ngồi trên xe tải và 1 người trên xe khách); 8 người khác bị thương (trong đó có 4 người bị thương nặng).

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Văn Nam (SN 1995, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Lê Thị Xuân Hương (SN 1962, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngoài ra còn 8 người trên 2 xe khách và xe tải bị thương gồm:

1. Nguyễn Văn Đức (SN 1990, huyện Hải Hậu, Nam Định) bị gãy 2 chân.

2. Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị tổn thương cột sống.

3. Nguyễn Thế Anh (SN 1993, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị xây xát vùng mặt.

4. Nguyễn Đức Thịnh (SN 2011, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị xây xát vùng mặt.

5. Nguyễn Văn Dương (SN 1991, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị tổn thương lưng.

6. Nguyễn Hữu Thất (SN 1950 ở Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai) bị tổn thương lưng.

7. Lại Vĩnh Thi (SN 1993, huyện Văn Chấn, Yên Bái) bị chấn thương cơ mông.

8. Lò Thị Vân (SN 2008, huyện Na Sơn, Điện Biên) bị gãy tay phải.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Vạn Ninh điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.