Tài xế ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội khai đạp nhầm chân ga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tài xế ô tô có lời khai ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 18 người bị thương ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội).
Tài xế ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội khai đạp nhầm chân ga ảnh 1

Ông Vĩnh tại cơ quan công an.

Ngày 6/4, liên quan đến vụ tai nạn giữa ô tô và 17 phương tiện khác ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, theo một nguồn tin của phóng viên, tài xế ô tô đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân vụ việc.

Cụ thể, trong lúc di chuyển đến ngã tư trên, người này đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe ô tô BKS 29A-083.XX đến khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La đâm vào 17 xe máy.

Vụ việc làm khoảng 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại chưa ghi nhận có người tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra không phát hiện ông Vĩnh có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý.

Tài xế ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội khai đạp nhầm chân ga ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, chiều cùng ngày nam tài xế chở vợ đi khám bệnh từ Bệnh viện Tim Hà Nội về nhà ở Long Biên thì không kiểm soát được tốc độ nên đã gây tai nạn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông” và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe Hoàng Ngọc Vĩnh để điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG