Tài xế nghi ngáo đá lái ô tô tông hỏng hàng loạt phương tiện giao thông

Một phương tiện bị hư hỏng nặng do Dương điều khiển xe con vượt ẩu trong hầm Hải Vân gây nên (ảnh CAND)
Một phương tiện bị hư hỏng nặng do Dương điều khiển xe con vượt ẩu trong hầm Hải Vân gây nên (ảnh CAND)
TPO - Sau khi Trần Minh Dương điều khiển xe ô tô con BKS 43A-337.36 tông hỏng hàng loạt xe lưu thông vào ra hầm đường bộ Hải Vân, đối tượng có biểu hiện ngáo đá này đã bị lực lượng công an hai địa phương TT-Huế và Đà Nẵng phối hợp bắt giữ.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế, khoảng 14h15 chiều 5/7, Trần Minh Dương (SN 1987, trú tại xã Bình Sơn 1, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe ôtô con BKS 43A-337.36 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Huế - Đà Nẵng qua hầm đường bộ Hải Vân.

Do hầm Hải Vân có sự cố, các phương tiện lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng buộc phải dừng nhường đường cho các phương tiện lưu thông hướng ngược lại. Lúc này, Dương điều khiển ô tô không chấp hành tạm dừng nhường đường mà cố tình vượt lên, rồi va vào xe tải 43C-049.56 do anh Nguyễn Công Huy (SN 1970, trú Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng ngược lại. 

Tài xế nghi ngáo đá lái ô tô tông hỏng hàng loạt phương tiện giao thông ảnh 1

 Đối tượng Dương bị công an bắt giữ với biểu hiện ngáo đá (ảnh CAND)

Đến vị trí Km số 2+581 đường hầm Hải Vân, xe ô tô do Dương điều khiển tiếp tục va chạm với ô tô đầu kéo BKS 29C-687.32 kéo rơ-mooc BKS 29R-043.84, do tài xế Bùi Thanh Bình (SN 1976, trú Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Huế, và va tiếp với ô tô 43A-440.63 do Bùi Xuân Nam (SN 1988, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển ngược lại.

Vụ tai nạn liên hoàn do Dương gây nên đã làm 4 xe ô tô hư hỏng. Sau khi gây tai nạn, Dương rời xe con bỏ chạy và nhảy lên ôtô đầu kéo 51C-286.54, do anh Cao Minh Tuấn (SN 1987, trú huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Huế - Đà Nẵng.

Nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế được điều động đến hiện trường, phối hợp Trạm CSGT Cửa ô Hoà Hiệp (Đà Nẵng) truy đuổi, chốt chặn bắt giữ Dương. Đến phía Nam hầm Hải Vân, Dương bị công an bắt giữ khi đối tượng Dương cố thủ trong ca bin xe đầu kéo và có biểu hiện ngáo đá.

Đến tối 5/7, vụ việc tiếp tục được công an hai địa phương TT-Huế và Đà Nẵng phối hợp điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.