Tài xế cứu thương lái xe bỏ chạy khi bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Xe cứu thương mang biển số 51B-319.99 khi dừng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã La Ngâu.
Xe cứu thương mang biển số 51B-319.99 khi dừng ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã La Ngâu.
TPO - Tài xế lái xe cứu thương mang biển số 51B-319.99 là Nguyễn Văn My Phúc (ngụ tại 686 Hồng Bàng, quận 11, TPHCM) có giấy xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Khi bị kiểm tra đã quay đầu xe bỏ chạy.

Ngày 18/8, UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, vào khoảng 13h ngày 17/8, khi chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã La Ngâu kiểm tra xe cứu thương mang biển số 51B-319.99 chạy từ hướng Lâm Đồng qua Bình Thuận thì phát hiện tài xế dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, tài xế lái xe cứu thương là Nguyễn Văn My Phúc (ngụ tại 686 Hồng Bàng, quận 11, TPHCM) xét nghiệm COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa Medic City (Hóc Môn, TPHCM) vào ngày 15/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, tài xế lái xe cứu thương đã vội vã lên xe bỏ chạy khỏi chốt. Lực lượng chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh không rõ xe cứu thương đi tỉnh Lâm Đồng hay huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Sáng 18/8, Bình Thuận có thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 mới. Trong đó Phan Thiết 7 ca (3 ca là F1 trong khu cách ly, 2 ca trong khu phong tỏa, 2 ca là nhân viên y tế); La Gi có 2 ca là F1 trong khu cách ly; Tánh Linh 1 ca là người về từ vùng dịch đã cách ly tập trung; Bắc Bình 1 ca là người về từ vùng dịch đã cách ly tập trung. Hiện nay, Bình Thuận đang có 1.555 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số ca mắc COVID-19 đang điều trị, 22 trường hợp có diễn tiến nặng.

Vào 17/8, Bộ Y tế công bố 55 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Bình Thuận. Trong ngày, ngành y tế Bình Thuận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và cho xuất viện 80.

MỚI - NÓNG