Tại sao Pau FC không đứng bét bảng dù thua đậm nhất vòng 1 Ligue 2?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho dù thua 0-4 trước Guingamp, nhưng Pau FC vẫn không đứng bét bảng sau vòng 1 Ligue 2. Lý do vì “Quỷ xanh” Saint-Étienne đang chịu án phạt của Liên đoàn bóng đá Pháp.
Tại sao Pau FC không đứng bét bảng dù thua đậm nhất vòng 1 Ligue 2? ảnh 1

Pau FC đứng áp chót bảng xếp hạng Ligue 2

Hôm qua, giải hạng nhất Pháp (Ligue 2) 2022/2023 chính thức khởi tranh với các trận đấu cực kỳ sôi động. Ligue 2 mùa này được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm nhờ sự hiện diện của Nguyễn Quang Hải trong màu áo Pau FC.

Ở vòng ra quân, Pau FC phải làm khách của đối thủ mạnh Guingamp. Đúng như dự đoán của các chuyên gia, thầy trò Didier Tholot hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của đội chủ nhà và thảm bại 0-4. Ngay trong hiệp 1, Pau FC đã thủng lưới 3 lần.

Ở trận này, Quang Hải chỉ vào sân từ ghế dự bị từ phút 60, thời điểm Pau FC đã bị dẫn trước 0-4. Với sự chênh lệch lớn giữa Guingamp và Pau FC, Quang Hải không có nhiều cơ hội chạm bóng. Dù vậy, anh vẫn phần nào để lại dấu ấn với các pha đá phạt chính xác.

Sau loạt trận đêm qua, Pau FC chính là đội thua đậm nhất vòng 1 Ligue 2. Tuy nhiên, đội bóng của Quang Hải không rơi xuống bét bảng mà đứng thứ 19/20.

Sở dĩ có việc này bởi vì Saint-Etienne chịu án phạt trừ điểm từ Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). “Quỷ xanh” đã để các cổ động viên quá khích tràn vào sân gây rối trong trận play-off trụ hạng mùa trước và tạo ra tình huống cực kỳ nguy hiểm. Vào ngày 23/6, Ủy ban kỷ luật của FFF xác nhận Saint-Etienne bị phạt trừ 6 điểm và thi đấu 6 trận sân nhà không đón khán giả.

Ở trận khai mạc Ligue 2 mùa này, Saint-Etienne thua 1-2 trên sân Dijon trong trận đấu tiền đạo Denis Bouanga phải nhận thẻ đỏ ở phút chót. Như vậy, Saint-Etienne chưa thể xóa điểm trừ của FFF và đứng dưới cả Pau FC.

Tại sao Pau FC không đứng bét bảng dù thua đậm nhất vòng 1 Ligue 2? ảnh 2
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.