'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sở hữu mức cát – xê khủng, lại kinh doanh mát tay, trong giới showbiz, Hà Anh Tuấn được coi là một “đại gia”. Nhưng gia tài quan trọng nhất của nam ca sĩ lại không đo đếm được bằng tiền.

Hà Anh Tuấn từng khiến cộng đồng mạng “phát sốt” khi đưa ra quan điểm sống: “Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi.”

Mới đây nhất, nam ca sĩ đã chia sẻ câu chuyện giúp đỡ người mẹ đơn thân nuôi 2 người con khiếm khuyết khiến khán giả xúc động tập thể.

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn ảnh 1

“Khi đi từ thiện, ai cũng mong mình xuất hiện giữa khung hình, ai cũng mong mình đẹp nhất. Chỉ có HAT thì lại làm nền cho bức ảnh này, đưa nụ cười của gia đình vào trung tâm”. Một bạn đọc bình luận.

"Tôi tìm đến thăm để xin 3 mẹ con chị Thu một ít cảm hứng sống mạnh mẽ tuyệt vời.

Chị nói: Tân và Tiến là niềm hãnh diện của đời chị. Mình cứ cố gắng sống vui và làm việc chăm chỉ để nuôi chúng nó. Còn rồi có gì thì trời sẽ nuôi.

Tôi nói: Vậy chị cho phép Chồi Việt Nam cùng lo một ít.

Chồi Việt Nam may mắn sẽ cùng đồng hành suốt gần 3 năm trên giảng đường của Tiến, chàng sinh viên năm nhất cao đẳng FPT Polytechnic. Điểm thi học kì gần 8.0, và ước mong sau này ra trường có việc làm "tester" trong một công ty công nghệ thông tin để nuôi mẹ nuôi anh. Đấy là định nghĩa về "sống", đúng không?", Hà Anh Tuấn chia sẻ.

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn ảnh 2

Hà Anh Tuấn trong một chuyến đi từ thiện trong dự án Chồi Việt Nam.

Được biết, từ tháng 10/2020, Hà Anh Tuấn đã khởi xướng dự án Chồi Việt Nam chăm lo sức khỏe, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Chồi Việt Nam hoạt động bằng kinh phí do Hà Anh Tuấn cùng công ty trích ra từ doanh thu và những hoạt động âm nhạc. Anh không kêu gọi từ thiện cũng như nhận tiền mặt từ mạnh thường quân.

"Sự đóng góp của Chồi Việt Nam rất nhỏ trong bức tranh chung về vấn đề sức khỏe và học tập của trẻ em cả nước. Chúng tôi xem đó là trách nhiệm và nguồn cảm hứng để làm việc, đền đáp trong suốt chặng đường sắp tới.", anh nói trong lần ra mắt dự án.

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn ảnh 3

Đối với nhiều thanh niên, Hà Anh Tuấn trở thành một ví dụ sống đẹp.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng hết lời ngợi khen hành động của nam ca sĩ.

“Cảm ơn anh, em sẽ luôn dõi theo anh và những chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn như thế này, cảm ơn chàng trai của thế hệ 8X đã truyền cho em nguồn cảm hứng sống hơn ai hết, nhạc của anh em mê, lối sống của anh em theo đuổi, và con đường của anh em nhất định sẽ đồng hành và ủng hộ."

“Cảm ơn Tuấn và những cộng sự đã truyền cảm hứng sống và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này đến nhiều người”.

“Cảm ơn anh Tuấn. Không hối tiếc khi em có được anh là người để lấy làm cảm hứng sống trong công việc và cuộc sống, một Hà Anh Tuấn ấm áp và tử tế.”

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn ảnh 4

Hà Anh Tuấn tham gia trồng rừng.

Đáp lại những thịnh tình này, Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi học cách yêu quý, sống biết điều và nhìn tận cùng về sự giàu có từ sự chia sẻ, từ chính những người dân hồn hậu bình dị. Chẳng ai dạy ai, nhưng nếu thực sự “sống” sẽ không thể không nhận ra. Sự giàu có vật chất sẽ giúp mình êm ấm hiện tại nhưng sự sẻ chia sẽ giúp bảo vệ sự thanh thản rất lâu về sau".

Thời gian trước, Hà Anh Tuấn cũng có một dự án tác động mạnh đến nhận thức của giới trẻ mang tên Rừng Việt Nam (bắt đầu từ năm 2019). Theo như anh giới thiệu, Rừng Việt Nam ra đời giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp mọi người trồng cây, chống bão lũ, bảo vệ môi trường, thiên nhiên.

Đúng trong dịp Tết trồng cây 2022, ngày 11/1, Hà Anh Tuấn và những người bạn đã mang 5000 cây sao đen trồng trên diện tích 7,5ha của rừng Tà Cú, Bình Thuận.

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn ảnh 5

Tài sản lớn nhất của Hà Anh Tuấn là những hành động đẹp, có sức lan tỏa và tác động đến nhiều người.

Trước đó, ca sĩ phối hợp lực lượng địa phương đã trồng 3.500 cây mai anh đào, thông ba lá tại Lâm Đồng; 305 cây dầu rái, chò đen ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng; và 3.200 cây sa mộc ở Hà Giang. Toàn bộ kinh phí trồng rừng được Hà Anh Tuấn trích ra từ những hoạt động nghệ thuật và sản phẩm âm nhạc của anh.

Được biết, Hà Anh Tuấn sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là doanh nhân thành đạt, có nhà nằm ở mặt tiền khu vực đắt đỏ nhất Sài Gòn. Tuy nhiên khi có người bảo anh là thiếu gia nhà giàu thì Hà Anh Tuấn phủ nhận ngay: "Mọi người thường truyền tai nhau và bảo tôi đi hát chỉ để cho vui và không quan tâm tới chuyện tiền bạc bởi vì gia đình tôi giàu có “nhà mặt phố, bố làm to”, nhưng không phải vậy.

Nhà tôi mặt phố nhưng bố tôi không hề làm to. Nhà tôi ngay ở Bến Thành ngày xưa suốt ngày đạp xe đi chơi khắp nơi. Nếu người ta nói tôi là trai thành thị thì đúng thế, nhưng bảo như giàu có quá là không phải.”

'Tài sản' lớn nhất của Hà Anh Tuấn ảnh 6

"Nhà tôi mặt phố nhưng bố tôi không hề làm to".

Vì gia đình nội ngoại hai bên đều có truyền thống kinh doanh lâu đời nên Hà Anh Tuấn cũng được di truyền ít nhiều. Năm 2010, Hà Anh Tuấn thành lập công ty giải trí chuyên tổ chức, sản xuất những chương trình âm nhạc, sự kiện nghệ thuật đình đám của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Mình đi thăm lũ con nít và mình thấy cuộc đời chả có gì quan trọng nữa. Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi.”

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.