Tai nạn kinh hoàng, xe khách lao thẳng vào nhà dân, ít nhất 6 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe khách va chạm với ô tô tải trên quốc lộ 14 (địa phận phường Chi Lăng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) sau đó lao thẳng vào một nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người chết, 4 người bị thương.
Tai nạn kinh hoàng, xe khách lao thẳng vào nhà dân, ít nhất 6 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 2/4, xe khách biển số 47B-022.30 chạy tuyến Đăk Lăk-Hà Nội, trên xe có 1 tài, 1 phụ và 24 hành khách, di chuyển trên quốc lộ 14 hướng Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến địa phận ngã 3 La Sơn, phường Chi Lăng, TP.Pleiku đã xảy ra va chạm với xe tải ben (xe Howo) mang biển kiểm soát 81C-187.87 di chuyển theo hướng xã Ia Tiêm (Chư Sê) đi quốc lộ 19.

Sau va chạm, xe khách đã đâm thẳng vào một nhà dân ven đường. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe khách biển kiểm soát 47B-022.30 của nhà xe Anh Khôi nằm lọt thỏm trong nhà dân, còn chiếc xe tải biển kiểm soát 81C-187.87 nằm ngang trên làn đường quốc lộ 19.

Cú va chạm mạnh đã làm sập mái hiên, tường của nhà dân, phần đầu và hông của xe ô tô khách biến dạng.

Cơ quan chức năng xác định, 2 người chết tại chỗ (tài xế ô tô khách và 1 người ngồi trên xe khách), 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn kinh hoàng, xe khách lao thẳng vào nhà dân, ít nhất 6 người thương vong ảnh 2
Tai nạn kinh hoàng, xe khách lao thẳng vào nhà dân, ít nhất 6 người thương vong ảnh 3

Tai nạn kinh hoàng, xe khách lao thẳng vào nhà dân, ít nhất 6 người thương vong ảnh 4
Tai nạn kinh hoàng, xe khách lao thẳng vào nhà dân, ít nhất 6 người thương vong ảnh 5
Hiện trường vụ tai nạn.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.