Tai nạn giao thông “ám ảnh” sĩ tử

Tai nạn giao thông “ám ảnh” sĩ tử
TP - Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra tại nhiều điểm ảnh hưởng không nhỏ đến sĩ tử, người nhà sau các buổi thi, đặc biệt một số thí sinh phải dừng thi do gặp tai nạn giao thông (TNGT).

> Nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng

Khoảng 10 giờ 30 sáng qua, 9 - 7, tại khu vực tổ 35 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), ô tô tải BKS 92C 006.50 do Huỳnh An (trú xã Quế Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển, bất ngờ húc thẳng vào quán mì Quảng của gia đình ông Lê Bông.

Vụ tai nạn khiến 3 vị khách gồm sinh viên Bùi Giữ Trung (Khoa Xây dựng dân dụng trường ĐH Duy Tân) chở em gái là Bùi Thị Thu (18 tuổi thi ĐHSP Đà Nẵng) và anh Trương Quốc (40 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 5 - 7, sau khi kết thúc kỳ thi đợt 1, em Nguyễn Thị Thi (18 tuổi, trú Hà Tĩnh, dự thi ĐH Đà Nẵng) cùng 2 vị khách đang ăn sinh tố tại quán gần ngã tư Lý Thái Tông - Vũ Quỳnh (TP Đà Nẵng) bị xe ô tô BKS 28H 3411 tông vào, gây trọng thương.

Tại các điểm thi ĐH Bách khoa, ĐHSP, ĐH Kinh tế Đà Nẵng… cứ sau mỗi buổi thi, cảnh tắc nghẽn giao thông liên tục xảy ra, gây khó khăn cho sĩ tử, phụ huynh.

Trưa 9 - 7, sau giờ thi buổi sáng, điểm thi ĐH Bách khoa bị tắc nghẽn giao thông gần tiếng đồng hồ. Tại điểm thi ĐH Kinh tế, nhiều tình nguyện viên lập hàng rào phân luồng giao thông nhưng tình trạng ách tắc vẫn không giảm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG