Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc

TPO - Tình trạng rùa, cá được người dân phóng sinh ở chùa Trấn Quốc (Hà Nội) nhưng bị bắt lại ngay sau đó để bán lại cho người mua tiếp tục xảy ra.

Từ sau Tết Nguyên Đán đến Rằm tháng Giêng là thời điểm nhiều người ở Thủ đô đến chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, Tây Hồ) để phóng sinh rùa, cá, chim, ốc...

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Tiền Phong chiều ngày 6/2, mỗi khi có một người dân nào đó đến thả rùa, cá, có người sẽ mang vợt hoặc cần câu để bắt lại những con rùa, cá đó, rồi đem bán cho những người khác.

Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 1 Một người câu lại rùa, cá phóng sinh ở chùa Trấn Quốc

Nhiều năm trước, tình trạng trên đã được báo Tiền Phong phản ánh , nhưng năm nay, việc bắt lại rùa và cá vẫn tiếp tục diễn ra công khai. Việc làm này khiến một số người đi phóng sinh cảm thấy không hài lòng.

Vừa nhanh tay thả những con ốc xuống Hồ Tây, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết  (quận Đống Đa) cho biết: “Tôi hướng tâm theo Phật nên hằng năm vào dịp Rằm tháng Giêng đều phóng sinh để tâm được hoan hỉ và Phật độ. Người nào vớt lại cá, rùa mà người dân thả thì người đó chịu trách nhiệm và hậu quả việc họ làm”.

Năm nay, vì ảnh hưởng của dịch bệnh viên phổi do virus corona gây ra nên lượng khách đến chùa Trần Quốc giảm nhiều, đồng thời, người đến phóng sinh cũng ít hơn so với các năm trước.

Một chủ bán các con vật phóng sinh ở chùa Trấn Quốc cho hay, năm nay, lượng người mua rùa, cá, chim.... để thả phóng sinh giảm khoảng 50% so với năm ngoái. Tại đây, rùa lớn có giá 50.000 đồng/con, rùa nhỏ có giá 15.000 đồng/con, chim có giá 20.000 đồng/con, cá có giá từ 5000 – 10.000 đồng/con.

Dưới đây là một số hình ảnh vợt lại cá, rùa và người đi phóng sinh ở chùa Trấn Quốc:

Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 2 Một người đang chuẩn bị vợt để bắt lại rùa và cá
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 3 Chiếc cần câu để câu lại rùa và cá
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 4

Vợt lại rùa và cá phóng sinh ở chùa Trấn Quốc

Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 5
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 6 Một con rùa được bắt lại ngay sau khi phóng sinh để đem bán cho người khác 
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 7 Người câu lại rùa và cá cũng ngồi bán các con vật này cho người mua để phóng sinh ở chùa Trấn Quốc
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 8 Du khách nước người xem các con vật được bán để phóng sinh
  
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 9 Du khách đến chùa Trấn Quốc giảm hơn các năm trước do lo ngại virus Corona
Tái diễn cảnh vợt rùa, bắt cá vừa phóng sinh ở chùa Trấn Quốc ảnh 10 Nhiều du khách đeo khẩu trang khi đến chùa Trấn Quốc
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.