Tắc cục bộ Quốc lộ 20 do du khách rời Đà Lạt sau lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do đa số du khách sử dụng ô tô cá nhân đi tham quan TP Đà Lạt nên sau mấy ngày nghỉ Tết Dương lịch, tại một số địa điểm trên Quốc lộ 20 xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ khi khách du lịch đồng loạt rời phố núi.
Tắc cục bộ Quốc lộ 20 do du khách rời Đà Lạt sau lễ ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn tại đèo Chuối

Đêm qua (2/1), nhiều xe khách và ô tô con từ TP Đà Lạt đổ về hướng Đồng Nai, TP HCM và một số tỉnh lân cận khiến Quốc lộ 20, đoạn qua trạm thu phí Liên Đầm (thuộc địa bàn huyện Di Linh, Lâm Đồng) quá tải, ách tắc cục bộ.

Hàng trăm phương tiện lưu thông chậm, nối đuôi nhau kéo dài khoảng 1km trước trạm thu phí Liên Đầm. Trạm cử nhân viên túc trực ở cả 3 ca bin thu phí, tất bật làm việc để các phương tiện lưu thông nhanh nhất.

Tắc cục bộ Quốc lộ 20 do du khách rời Đà Lạt sau lễ ảnh 2

Trạm thu phí Liên Đầm

Lực lượng cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng trạm thu phí Liên Đầm cố gắng xử lý tình trạng ách tắc để giải phóng lượng phương tiện ùn ứ trước trạm.

Tắc cục bộ Quốc lộ 20 do du khách rời Đà Lạt sau lễ ảnh 3

Xe ùn ứ trên Quốc lộ 20, đoạn trước trạm thu phí Liên Đầm

Quốc lộ 20, đoạn qua TP Bảo Lộc và đèo Bảo Lộc cũng xảy ra tình trạng quá tải. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển khá chậm.

Đặc biệt, tại đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe tải cứu hộ và xe đầu kéo khiến giao thông trên Quốc lộ 20 qua địa phương này bị ách tắc nghiêm trọng, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều cây số.

Thông tin ban đầu, xe tải cứu hộ lưu thông theo hướng TPHCM đi Đà Lạt đã va chạm với xe đầu kéo mang biển số TPHCM đang di chuyển theo hướng ngược lại khiến xe cứu hộ bị biến dạng phần đầu. Rất may vụ tại nạn không gây thương vong về người.

Sau khi xảy ra tai nạn, 2 chiếc xe này nằm chắn hết cả 2 chiều lưu thông trên đèo Chuối. Vụ đụng xe xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên giao thông qua lại bị ách tắc.

Tắc cục bộ Quốc lộ 20 do du khách rời Đà Lạt sau lễ ảnh 4

Xe cộ nối đuôi nhau chờ giải phóng hiện trường vụ tai nạn ở đèo Chuối

Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ nỗ lực triển khai các phương án cứu hộ, một phần hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng; xe cộ có thể lưu thông một chiều qua đèo. Vài tiếng đồng hồ sau, trật tự giao thông mới được lập lại trên tuyến đèo này.

Nguyên nhân vụ tại nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG