Syria: Nổ kho vũ khí, 180 người thương vong

Syria: Nổ kho vũ khí, 180 người thương vong
TPO - Ngày 1/8, một vụ nổ kho vũ khí xảy ra ở thành phố Homs, Syria làm ít nhất 40 người chết và 140 người khác bị thương.

> Mỹ xem xét triển khai quân sự ở Syria
> Mỹ cân nhắc cắt tiền cho tình báo và Syria

Theo một số người dân địa phương, vụ nổ lớn làm rạn nứt bức tường của các tòa nhà gần đó. Khói bụi đã bao trùm toàn bộ khu vực này.

Cùng ngày, các quan chức văn phòng thống đốc Homs cho biết, khoảng 10 vụ nổ khác cũng xảy ra, tạo ra các đám cháy lớn và gây thương vong.

Trong số 40 người thiệt mạng do vụ nổ kho vũ khí hóa học gây ra, có cả các binh lính Syria hoạt động gần đó.

Theo truyền hình Syria, vụ nổ nghiêm trọng trên xảy ra cùng thời điểm tổng thống Bashar al Assad có chuyến thăm tới thủ đô Damacus.

Cùng ngày, tổng thống Syria đang có chuyến thăm lực lượng quân đội ở thủ đô Damacus
Cùng ngày, tổng thống Syria đang có chuyến thăm lực lượng quân đội ở thủ đô Damacus .

Theo Nhóm quan sát về Nhân quyền tại Syria, kể từ khi bất ổn xảy ra ở Syria (tháng 3/2011), có hơn 100.000 người thiệt mạng do các cuộc tấn công, xung đột gây ra.

Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, cơ quan này sẽ đến Syria để điều tra về vấn đề vũ khí hóa học và khả năng cả lực lượng chính phủ và phiến quân đều có thể bị điều tra về tội ác chiến tranh.

Nguyễn Thủy
Theo News, Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG