Lâm Đồng:

Sụt lún đất chôn vùi vườn cà phê, phá hủy đường dân sinh

TPO - Sau đợt mưa lớn, tình trạng sụt lún đất đã xảy ra khiến 4.000m2 vườn cà phê bị chôn vùi lấp tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Con đường dân sinh nối liền 2 thôn bị lún nứt, hư hỏng nặng, các phương tiện không lưu thông được.

Theo nguồn tin từ UBND xã Đạ Đờn, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng sụt lún, nứt đất tại một số khu vực thuộc thôn 4 và thôn Yên Thành.

Đất bị sụt, lún sâu từ 20 - 70cm khiến 4.000 m2 cà phê bị chôn vùi, ngã đổ. Con đường dân sinh được mở tạm vào cuối năm ngoái đã bị nứt nghiêm trọng một đoạn khoảng 400 m khiến các phương tiện không qua lại được.

Sụt lún đất chôn vùi vườn cà phê, phá hủy đường dân sinh ảnh 1  Đường dân sinh bị lún, nứt khiến các phương tiện không thể di chuyển

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng huyện Đức Trọng và UBND xã Đạ Đờn vừa tiến hành khảo sát các vết nứt đất, tính toán để mở một con đường vòng nối hai thôn, cách vị trí bị sụt lún khoảng 200m. 

Sụt lún đất chôn vùi vườn cà phê, phá hủy đường dân sinh ảnh 2  Đất bị lún sâu gây sạt lở, chôn vùi vườn cà phê

Hiện UBND xã Đạ Đờn đang tiến hành thống kê thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn cho biết, vào tháng 10/2017, khu vực này từng bị sạt lở đất nghiêm trọng, chôn vùi hơn 10 ha cà phê của người dân đang trong thời kỳ thu hoạch. Các hộ bị thiệt hại đã được chính quyền địa phương hỗ trợ hơn 40 triệu đồng, tương đương 4 triệu đồng/ha cà phê.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.