Supachok ghi cú đúp, Công Phượng lại 'mất tích' tại Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Consadole Sapporo của Supachok Sarachat, Yokohama FC của Công Phượng vừa ra sân tại Cúp Liên đoàn Nhật Bản. Cả hai đội bóng nhận về những kết quả trái ngược và hai ngôi sao Đông Nam Á cũng được nhắc đến với kịch bản khác nhau.
Supachok ghi cú đúp, Công Phượng lại 'mất tích' tại Nhật Bản ảnh 1

Với Supachok Sarachat, anh đã ra sân ngay từ đầu và bừng sáng với cú đúp để giúp đội nhà thắng thuyết phục Sagan Tosu 1-1. Bàn đầu tiên ngay phút thứ 8, khi tiền vệ người Thái Lan dễ dàng đặt lòng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1 bởi Sagan Tosu đã kịp gỡ hòa vào cuối hiệp. Bước vào hiệp 2, lại là Supachok mở ra chiến thắng cho đội nhà với pha lập công nâng tỷ số lên 2-1. Trong tình huống phản công, Supachok bứt tốc đầy ấn tượng trước khi nhận bóng rồi tung cú đá găm bóng vào lưới.

Show diễn của anh chưa dừng lại ở đó. Phút 57, anh kiến tạo chuẩn mực để Suga ghi bàn thắng thứ 3 cho Consadole Sapporo. Tỷ số là 3-1 và Sagan Tosu coi như buông hàng. Đến phút 77, Supachok được rút ra khỏi sân, khép lại những phút giây đáng nhớ trong màu áo Consadole Sapporo.

Supachok ghi cú đúp, Công Phượng lại 'mất tích' tại Nhật Bản ảnh 2

Supachok ăn mừng bàn thắng cho Sapporo

Hoàn cảnh trái ngược là Yokohama FC của Công Phượng. Họ được đá sân nhà nhưng vẫn tiếp tục chịu trận, để rồi thua dễ 0-2 trước Nagoya Grampus. Trận này, Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu.

Tiền đạo của ĐT Việt Nam gần như không có bất cứ cơ hội nào để thể hiện tại Yokohama FC, trong khi đội bóng của anh cũng chẳng nhìn ra bất cứ tia sáng nào. Họ thua liên miên từ đầu mùa. Trải qua 11 trận, Yokohama thua tới 9, còn lại hòa 2 và đứng bét bảng ở tất cả các giải đấu tham dự (J-League và Cúp liên đoàn).

Cũng trong chiều qua, Chanathip đã có mặt trong đội hình chính của Kawasaki Frontale. Đội nhà giành thắng lợi 6-0 song anh lại thiếu may mắn, dính chấn thương ngay phút 31 và phải rời sân.

MỚI - NÓNG