Sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội vào sáng sớm

Một góc trường Amsterdam mờ ảo trong sương mù.
Một góc trường Amsterdam mờ ảo trong sương mù.
TPO - Sáng sớm nay (16/3), nhiều khu vực ở thủ đô Hà Nội bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Nhiều nhà cao tầng, trường học... chìm trong sương mù.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 16/3, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa nhỏ, nồm ẩm. Khu vực phía Nam nắng nóng, có mưa dông về chiều, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Riêng khu vực thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Trời rét, có mưa nhỏ. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C.

Sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội vào sáng sớm ảnh 1
Sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội vào sáng sớm ảnh 2

Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính nhìn từ trên cao mù trong sương.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam 21-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

MỚI - NÓNG