Sức mạnh của ‘robot sát thủ’ Marker mà Nga đang phát triển

0:00 / 0:00
0:00
Mẫu robot chiến đấu tự hành Marker của Nga Ảnh: RT
Mẫu robot chiến đấu tự hành Marker của Nga Ảnh: RT
TPO - Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga bắt đầu thử nghiệm robot Marker tại sân bay vũ trụ Vostochny. Robot được thiết kế để tuần tra, đánh chặn những kẻ xâm nhập và chống lại máy bay không người lái.

Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), ông Dmitry Rogozin cho biết, robot Marker sẽ tuần tra xung quanh sân bay vũ trụ Vostochny, nằm ở vùng Amur hẻo lánh.

Sức mạnh của ‘robot sát thủ’ Marker mà Nga đang phát triển ảnh 1

"Các bài kiểm tra bao gồm những nội dung sau: Tuần tra tự động trên các tuyến đường dành riêng cho việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trên mặt đất; phát hiện những kẻ xâm nhập trong vành đai an ninh, xác định và đánh chặn; chiến đấu chống lại các hành động khủng bố và loại bỏ máy bay không người lái", theo ông Rogozin.

Ông Dmitry Rogozin cho biết, trong các cuộc thử nghiệm, robot Marker sẽ hoạt động ở cả chế độ điều khiển bằng sóng vô tuyến và chế độ tự động.

Tổ chức Dự án Nghiên cứu Tiên tiến trong Công nghiệp Quốc phòng (FPI) có trụ sở tại Moscow, một trong những tổ chức đứng sau dự án, đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh robot Marker di chuyển trên địa hình đầy tuyết và tiêu diệt mục tiêu bằng súng và tên lửa.

Theo thông báo của Roscosmos: "Công nghệ chế tạo robot Marker có thể được ứng dụng để tạo ra các thiết bị tự động thăm dò Mặt trăng hay các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời. Tuy nhiên việc quan trọng nhất bây giờ là phải cải thiện trí tuệ nhân tạo (AI) của Marker".

Robot Marker tiêu diệt mục tiêu giả định ở chế độ thủ công và tự động.

Trước đó, robot Marker đã thực hiện một chuyến đi dài 100 km ở chế độ hoàn toàn tự động. Robot này mất 5 giờ 41 phút để hoàn thành nhiệm vụ đi 40 km đường địa hình và 60 km trên đường đất và trải nhựa.

Đến nay, Nga đã phát triển robot Marker trên 5 nền tảng: 2 chiếc trên khung gầm bánh lốp và 3 chiếc trên khung gầm bánh xích.

Robot Marker sở hữu các loại vũ khí có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên không, đồng thời có thể dùng súng phóng lựu. Trong tương lai, thiết bị sẽ có thể hoạt động trên máy bay không người lái.

MỚI - NÓNG