Subaru triệu hồi Forester do lỗi hụt hơi của động cơ boxer

Subaru triệu hồi Forester do lỗi hụt hơi của động cơ boxer
TPO - Subaru vừa thông báo triệu hồi số lượng lớn xe Forester cùng các mẫu Crosstrek, Ascent và Impreza tại Mỹ do lỗi "hụt hơi" khi đang lái.
Theo Consumer Reports, những mẫu xe bị triệu hồi trên đã gặp phải lỗi ở van thông khí các-te (van PCV) trên động cơ boxer khiến dầu bôi trơn có thể lọt vào buồng đốt. Các mảnh nhỏ của van PCV cũng có thể tự tách rời và chui vào khoang máy, điều này khiến động cơ đột nhiên mất động năng.
Về mặt kỹ thuật, van PCV là một thiết bị giúp ngăn chặn các chất ô nhiễm sinh ra của động cơ phát thải ra môi trường. Ngoài ra, nó cũng giữ cho dầu động cơ sạch và ngăn áp suất khoang trục khuỷu tăng quá cao.
Subaru triệu hồi Forester do lỗi hụt hơi của động cơ boxer ảnh 1 Động cơ boxer trên mẫu Subaru Crosstrek.
Để giải quyết vấn đề, các đại lý Subaru sẽ thay thế bộ phận bị lỗi và bất cứ chi tiết nào liên quan bị hỏng. Subaru thậm chí cũng sẵn sàng đổi động cơ miễn phí cho các xe trên nếu cần thiết.
Trong đợt triệu hồi này này, mẫu xe mới Subaru Forester 2019 có 33.383 chiếc bị ảnh hưởng, được sản xuất từ 4/7/2018 đến 21/3/2019. Hơn nữa, còn có 18.193 chiếc SUV Ascent xuất xưởng từ 22/2/2018 đến 31/8/2018.
Tuy nhiên, Subaru Crosstrek mới là mẫu xe bị ảnh hưởng nhiều nhất với tổng cộng 83.499 chiếc được sản xuất từ ngày 9/5/2017 đến 3/4/2018; ngoài ra con có 37 chiếc Subaru Crosstrek Plug-In Hybrids được sản xuất từ 11/9/2018 đến 8/10/2018.
Subaru triệu hồi Forester do lỗi hụt hơi của động cơ boxer ảnh 2 18.193 chiếc SUV Ascent cũng bị triệu hồi.
Đồng thời, Subaru Impreza bản hatchback sản xuất từ 20/10/2016 đến 2/3/2018 cũng bị ảnh hưởng, tổng cộng 80.219 chiếc, cùng với đó là 41.282 chiếc thuộc bản sedan của mẫu xe này sản xuất từ 4/11/2016 đến 5/3/2019. 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.