Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
TP - Ngày 15/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội thảo về việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự.

Cuộc hội thảo có mặt cán bộ cấp cao của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao, đại diện nhiều cơ quan, tổ chức tư pháp và bổ trợ tư pháp, và được nối mạng trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước.

Sửa đổi để đáp ứng tình hình mới

Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành được Nhà nước ta ban hành năm 1985, đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung (các lần lớn vào năm 1999 và 2009), song đã và đang có nhiều bất cập. Lý do là tình hình hoạt động tội phạm có nhiều biến động, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến công nghệ cao, tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, tội phạm liên quan đến môi trường... Mặt khác, Đảng ta đã đề ra cương lĩnh phát triển đất nước trong tình hình mới, Nhà nước ta đã có Hiến pháp mới, và đã tham gia nhiều công ước quốc tế liên quan đến việc phòng chống tội phạm.

Báo cáo tổng kết thi hành BLHS của Bộ Tư pháp đã nêu rõ những diễn biến phức tạp của hoạt động tội phạm thời gian gần đây. Về loại tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xuất hiện nhiều hành vi có tổ chức, sử dụng các loại vũ khí tự chế nguy hiểm cao như súng bắn đạn hoa cải, súng bút, bom xăng... Loại tội phạm xâm hại quyền sở hữu, xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tội phạm về ma tuý cũng đang rất nhức nhối, xuất hiện nhiều loại ma tuý mới, nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng là người nước ngoài. Các tội phạm liên quan đến trật tự xã hội, như chống người thi hành công vụ, tổ chức đánh bạc, vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ... cũng đang gia tăng cả vể số vụ và quy mô, tính chất từng vụ.

Với những diễn biến tội phạm phức tạp như vậy, BLHS tuy đã được sửa đổi, bổ sung, song vẫn thể hiện nhiều bất cập. Vẫn theo tổng kết của Bộ Tư pháp, BLHS có nhiều quy định thiếu rõ ràng, thiếu đầy đủ, từ phần quy định chung đến phần tội phạm cụ thể. Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị quyết của Quốc hội và UBTV Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư liên tịch, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao) cũng chưa kịp thời và chưa đầy đủ. Điều đó khiến việc áp dụng BLHS trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm.

Những vấn đề trọng tâm

Các đại biểu dự hội thảo đã nêu ra những bất cập cụ thể trong từng phần, từng chương, từng điều của BLHS, cũng như hướng sửa đổi, bổ sung, để có thể đáp ứng tình hình mới.

Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh việc cần thiết quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân, tuy nhiên, vị này cho rằng “cần nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng cả về lý luận và thực tiễn”. Đại diện Bộ Công an cũng đề nghị xem xét, sửa đổi để những hình phạt không giam giữ (phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo) sao cho khả thi hơn, đồng thời cũng tránh lạm dụng những hình phạt này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đại diện Viện KSND Tối cao kiến nghị không chỉ sửa đổi, bổ sung, mà cần phải ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản hướng dẫn, mới tháo gỡ được khó khăn khi áp dụng BLHS. Vị đại diện Viện KSND Tối cao cũng đề nghị bổ sung những quy định nhằm đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm trong lĩnh vực kinh tế - “cần chú trọng hơn đến việc khắc phục hậu quả khi xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế”, vị này nhấn mạnh.

Tham luận của một Phó chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung BLHS phải dựa trên cơ sở Hiến định, đó là bản Hiến pháp 2013 của Nhà nước ta.

Vị Phó chánh án nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung BLHS lần này phải thực hiện chính sách hình sự nhân đạo vì con người, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đã được Hiến định.

Nhiều ý kiến khác cũng đã được trình bày trong hội thảo. Đây sẽ là những định hướng ban đầu, mang tính tổng kết việc thực hiện BLHS 1985 và BLHS 1999, và đề ra những định hướng cho việc xây dựng một dự thảo BLHS cụ thể tới đây.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.