Sự thật về 'ông bố nhặt rác' dùng dây lưng đánh con dã man

Hình ảnh ông bố địu con nhặt rác từng khiến nhiều người xót xa bị tố chỉ là lừa đảo.
Hình ảnh ông bố địu con nhặt rác từng khiến nhiều người xót xa bị tố chỉ là lừa đảo.
TPO - Hôm nay (24/12), clip người đàn ông cầm thắt lưng đánh con dã man trên phố được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt kèm thái độ phẫn nộ. Được biết, người đàn ông này từng khiến nhiều người rớt nước mắt khi địu con sau lưng, nhặt rác trong đêm.

Cách đây ít giờ, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng dây lưng da vụt liên tiếp lên người và đầu một bé gái được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sự thật về 'ông bố nhặt rác' dùng dây lưng đánh con dã man ảnh 1

Clip ông bố đánh con được một tài khoản facebook chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ, bức xúc.

Người đàn ông này vừa đánh con vừa hùng hổ tuyên bố, nếu ở nhà sẽ đánh đau hơn. Thậm chí còn cho rằng là bố mẹ đẻ con ra có quyền giết con. Dù người phụ nữ quay clip lên tiếng nhắc nhở nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục chửi bới, văng tục và đánh con thậm tệ.

Ngay lập tức clip thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mọi người lên án hành động bạo hành con cái của ông bố, đồng thời mong muốn sẽ có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn sự việc tiếp diễn.

Được biết, người đàn ông đánh con trong clip gây phẫn nộ là Đào Đức Khiêm, sinh năm 1990. Khó ai có thể tin rằng, chỉ ít ngày trước ông bố này khiến nhiều người thương xót khi địu con trong đêm đi nhặt rác mưu sinh.

Trên một diễn đàn, một thành viên tự nhận ở gần nhà Khiêm đã lên tiếng tố cáo việc địu con đi nhặt rác của người đàn ông này chỉ là một màn kịch. Ban ngày anh ta đi đánh lô đề, uống rượu, thậm chí còn sử dụng ma túy đá. Vợ Khiêm cũng không hề bỏ đi như anh đã kể, hai người hiện vẫn thuê nhà trọ sống cùng nhau.

Sau đó, thông tin về Đào Đức Khiêm được xác thực hơn. Theo Trí thức trẻ, trao đổi với báo chí, Thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội khẳng định, người bố chở con đi nhặt rác khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua là Đào Đức Khiêm (SN 1990), trước đây có hộ khẩu thường trú tại tổ 26, phường Ngọc Thụy.

Khiêm có quá khứ bất hảo, phá phách. Theo thiếu tá Hưng, Khiêm trước đây bị bỏ rơi, đi lang thang và được một cặp vợ chồng hiếm muộn ở phường Ngọc Thụy nhận về làm con nuôi.

Về hồ sơ lí lịch, Khiêm từng có 1 tiền án về tội trộm cắp vặt cùng 1 tiền sự về tội trộm cắp chó ở phường và bị xử lý hành chính. Khiêm còn thuộc diện Công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy.

Thiếu tá Hưng cho biết, Khiêm hay lô đề, cờ bạc, phá phách nên đã bán nhà của bố mẹ nuôi rồi đưa vợ con đi lang thang. "Mấy hôm nay, thông tin về người này ôm con khiến mọi người thương hại cho tiền lại xuất hiện. Nhiều anh em cho biết vẫn hay thấy Khiêm đèo vợ con và hai vợ chồng vẫn ở với nhau chứ không phải vợ bỏ con đi theo trai", Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy cho biết.

Về thông tin Khiêm nói trước ở nhà biệt thự, đi siêu xe thiếu tá Hưng khẳng định: "Không có chuyện đi siêu xe, ngày đốt hơn 10 tỷ, nhà trước của bố mẹ nuôi của Khiêm chỉ là nhà cấp 4 nhưng nay anh ta cũng bán đi rồi".

Nhiều người tỏ rõ sự thất vọng khi biết sự thật về “ông bố địu con nhặt rác”, đồng thời vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai của những đứa nhỏ khi có những ông bố và bà mẹ như vậy.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.