Sự thật khó tin về thế vận hội cổ đại: Các vận động viên tham gia thi đấu đều phải ‘nude’?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ra đời vào thời cổ đại ở Hy Lạp, theo quy định ban đầu, các vận động viên tham gia thi đấu đều phải “nude”. Từ chạy marathon, đấu vật cho tới đấm bốc đều không có một mảnh vải che thân.
Athen còn được biết đến với biệt danh nào?

1. Athen còn được biết đến với biệt danh nào?

  • icon

    Thành phố của chiếc vương miện tím

  • icon

    Thành phố của những công trình

  • icon

    Thành phố của những kiệt tác nghệ thuật

Thế vận hội ra đời vào thời cổ đại ở Hy Lạp, theo quy định ban đầu, các vận động viên tham gia thi đấu đều phải “nude”?

2. Thế vận hội ra đời vào thời cổ đại ở Hy Lạp, theo quy định ban đầu, các vận động viên tham gia thi đấu đều phải “nude”?

  • icon

    Đúng

  • icon

    Sai

Hy Lạp là một trong những quốc gia có nhiều ngày nắng nhất trên thế giới với khoảng bao nhiêu ngày?

3. Hy Lạp là một trong những quốc gia có nhiều ngày nắng nhất trên thế giới với khoảng bao nhiêu ngày?

  • icon

    200 ngày

  • icon

    250 ngày

  • icon

    300 ngày

Hy Lạp có bao nhiêu hòn đảo?

4. Hy Lạp có bao nhiêu hòn đảo?

  • icon

    Hơn 5.000 hòn đảo

  • icon

    Hơn 6.000 hòn đảo

  • icon

    Hơn 7.000 hòn đảo

Quốc gia này có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận?

5. Quốc gia này có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận?

  • icon

    18

  • icon

    19

  • icon

    20

Người bảo trợ của thủ đô Athens là ai?

6. Người bảo trợ của thủ đô Athens là ai?

  • icon

    Một nữ thần

  • icon

    Một nam thần

Hy Lạp là quốc gia sản xuất olive lớn thứ mấy trên thế giới?

7. Hy Lạp là quốc gia sản xuất olive lớn thứ mấy trên thế giới?

  • icon

    Thứ nhất

  • icon

    Thứ hai

  • icon

    Thứ ba

Hy Lạp là nơi có nhiều bảo tàng khảo cổ học hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ở đây gồm bao nhiêu bảo tàng?

8. Hy Lạp là nơi có nhiều bảo tàng khảo cổ học hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Ở đây gồm bao nhiêu bảo tàng?

  • icon

    11

  • icon

    12

  • icon

    13

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.