Steve Jobs tử vong vì suy hô hấp cấp

Steve Jobs tử vong vì suy hô hấp cấp
> Đám tang Steve Jobs diễn ra kín đáo > Phim hoạt hình cảm động về Steve Jobs

Giấy chứng tử được hoàn thành tại hạt Santa Clara (bang California, Mỹ) vào ngày 10-10 liệt kê nghề nghiệp của Jobs là “doanh nhân công nghệ cao”. Tài liệu này cũng xác nhận ông đã phải chịu một khối u ở lá lách suốt năm năm qua.

Steve Jobs đã qua đời tại nhà riêng ở Palo Alto ngày 5-10, hưởng dương 56 tuổi. Các bác sĩ đã không tiến hành bất cứ xét nghiệm tử thi nào và nhà sáng lập Apple được chôn cất vào ngày 7-10. Gia đình của Jobs cho biết tất cả đã ở bên ông khi ông qua đời trong yên bình.

Năm 2004 Jobs từng tiết lộ ông đang mắc chứng ung thư lá lách. Ông được cấy ghép gan năm năm sau đó. Tháng 1-2011 ông xin nghỉ phép để chữa bệnh, trước khi chính thức từ chức giám đốc điều hành và giao lại công việc cho Tim Cook.

Steve Jobs qua đời chỉ một ngày sau khi Apple công bố iPhone 4S - sản phẩm mới nhất của dòng iPhone. Hôm qua 10-10, Apple cho biết chỉ riêng ngày 7-10 họ đã nhận được 1 triệu đơn đặt hàng loại điện thoại này, phá kỷ lục của iPhone 4 vào năm 2010.

Theo Xuân Tùng
Tuổi trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.