Sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu

Sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu
Ngày 19-2, đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Thanh Hóa cần phát huy truyền thống anh hùng, làm tốt công tác xây dựng Đảng; đồng thời tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương để sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như mong muốn của Bác Hồ.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân Khu tái định cư Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi nhân dân Khu tái định cư Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn ở xã Hải Yến,
huyện Tĩnh Gia. Ảnh: TTXVN.

Đến thăm và làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang động viên cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng.

Thăm Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Chủ tịch nước nghe báo cáo về tiến độ thi công công trình. Theo hồ sơ thiết kế, giai đoạn I nhà máy có công suất 10 triệu tấn dầu thô/năm, sử dụng nguồn dầu thô Trung Đông, có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD.

Chủ tịch nước đến thăm Khu di tích lịch sử Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân, dâng hương tại Thái Miếu, viếng mộ Vua Lê Thái Tổ, nói chuyện với bà con xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thanh Hóa…

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.