Sôi nổi Hội thi 'Dân vận khéo'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 31/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" trong lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa đến từ Ban Chỉ huy Quân sự 11 huyện, thành phố và Trung đoàn 123 Lạng Sơn tham gia hội thi.

Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; Thi kiến thức; Xử lý tình huống. Ở mỗi phần thi, ngoài kiến thức chung, nhiều đội đã sáng tạo sân khấu hóa để phần thi sinh động, sôi nổi, hấp dẫn.

Sôi nổi Hội thi 'Dân vận khéo' ảnh 1

Đại tá Lương Đình Nhạc - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi Hội thi 'Dân vận khéo' ảnh 2

Lãnh đạo ban dân vận Tỉnh ủy và Bộ CHQS Lạng Sơn trao cờ lưu niệm tặng 12 đội tham gia Hội thi "Dân vận khéo" năm 2023. Ảnh: Duy Chiến

Đại tá Lương Đình Nhạc - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh nhân rộng trên mọi lĩnh vực, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã trở thành động lực cách mạng to lớn trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, tham gia phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Thông qua đó, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; giữa quân đội với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Sôi nổi Hội thi 'Dân vận khéo' ảnh 3

Nhiều đội có phần thi sáng tạo, hấp dẫn, lôi cuốn, có tính tuyên truyền cao. Ảnh: Duy Chiến

“Hội thi lần này nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng nâng cao về trình độ, kiến thức, rèn luyện về kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Đây cũng là diễn đàn có ý nghĩa sâu sắc để mỗi cán bộ, chiến sỹ được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng về những cách làm hay, những mô hình 'Dân vận khéo' thiết thực hiệu quả. Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện 'Mẫu mực, tiêu biểu'"; Đại tá Lương Đình Nhạc nhấn mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 6 giải thưởng, trong đó có: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho những đơn vị có phần thi xuất sắc, ấn tượng.

MỚI - NÓNG