Quân đoàn 14, mặt trận Lạng Sơn kỷ niệm 40 năm thành lập

Trung tướng Nguyễn Như Hoạt, Trưởng ban liên lạc CCB Quân đoàn 14 đọc diễn văn kỷ niệm .Ảnh: Duy Chiến
Trung tướng Nguyễn Như Hoạt, Trưởng ban liên lạc CCB Quân đoàn 14 đọc diễn văn kỷ niệm .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay (24/2), tại Hội trường Tỉnh ủy Lạng Sơn, gần 500 tướng lĩnh, sỹ quan các đơn vị trực thuộc Quân đoàn 14- Binh đoàn Chi Lăng tề tựu, vui mừng gặp mặt đủ đầy sau 40 năm xa cách.

Tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Quân đoàn 14 (24/2/1979- 24/2/2019) có Trung tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ quốc phòng, Trung tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu I, ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đông đảo lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Như Hoạt, Trưởng ban liên lạc CCB Quân đoàn 14 đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng. Lực lượng Quân đoàn vào những năm 1979-1989 đã có nhiều trận đánh lớn với chiến công vang dội như: Trận Đồng Đăng, đồi Chậu Cảnh, cầu Khánh Khê đã tiêu diệt gần 20.000 quân xâm lược cùng nhiều phương tiện chiến đấu của bọn chúng.

Với những thành tích xuất sắc, 20 cá nhân, 14 tập thể đơn vị của Quân đoàn đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Quân đoàn vinh dự được mang danh hiệu “Binh đoàn Chi Lăng”.

Nhân dịp này, hàng nghìn CCB đã được nhận huy hiệu truyền thống “Quân đoàn 14- Binh đoàn Chi Lăng 24/2/1979”.

Quân đoàn 14, mặt trận Lạng Sơn kỷ niệm 40 năm thành lập ảnh 1

Nhiều tướng lĩnh cấp cao của quân đội và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham dự buổi lễ .Ảnh: Duy Chiến

Quân đoàn 14, mặt trận Lạng Sơn kỷ niệm 40 năm thành lập ảnh 2 Tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc .Ảnh: Duy Chiến
Quân đoàn 14, mặt trận Lạng Sơn kỷ niệm 40 năm thành lập ảnh 3 Hát mãi khúc quân hành .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG