Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 26/6, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ công an tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2023); đồng thời Tỉnh Đoàn- Hội LHTNVN tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Bộ công an tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2023.

Phát biểu tại Lễ Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy; Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2023); bà Đoàn Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới nên tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19; tình hình người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sự phát triển chung và kinh tế - xã hội địa phương. Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể đã tích cực vào cuộc và cùng với nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy, nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội; qua đó, đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 1

Bà Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 2023. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 2

Thượng tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ công an nhấn mạnh, các cấp, các ngành và địa phương cần chung tay phòng chống ma túy, vì một cộng đồng không có tệ nạn xã hội. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 3

Nghi thức cam kết chung tay đẩy lùi tội phạm ma túy. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 4

Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế phòng chống ma túy. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 5

Chung tay phòng, chống ma túy. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 6

Quang cảnh buổi lễ mít tinh hưởng ứng Tháng phòng chống ma túy 2023. Ảnh: Duy Chiến

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức trên 3.000 buổi tuyên truyền cho trên 350.000 lượt người nghe; tổ chức cho trên 147.000 học sinh, giáo viên ký cam kết không vi phạm pháp luật; các lực lượng chức năng đã phát hiện 20 vụ trồng gần 5.000 cây thuốc phiện; bắt 213 vụ 631 đối tượng vi phạm pháp luật về ma tuý, thu giữ trên 1.300 gam Heroin và trên 2.600 viên ma tuý tổng hợp cùng nhiều tang vật khác. “Từ thực tiễn công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn những năm qua, UBND tỉnh Lạng Sơn luôn xác định và chỉ đạo các lực lượng tăng cường đấu tranh với phương châm thực hiện quyết liệt các biện pháp giảm nguồn “cung”, hạn chế nguồn “cầu”, làm giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy”, bà Đoàn Thu Hà chia sẻ.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn và tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát biểu hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống ma túy “Phòng chống ma tuý quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp – Vì một cộng đồng sạch ma tuý”, nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng chống ma tuý của các cấp, các ngành, của Lạng Sơn và cả nước.

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 7

Các học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn giao lưu, hứa cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, cộng đồng. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 8

Công an tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho cơ sở cai nghiện và các học viên. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 9

Tỉnh Đoàn - Hội LHTNVN tỉnh Lạng Sơn tặng quà động viên các học viên tiêu biểu trong quá trình rèn luyện tại cơ sở cai nghiện. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi 'Hành trình của niềm tin' ảnh 10

Tiểu phẩm phòng chống ma túy thu hút sự chú ý. Ảnh: Duy Chiến

Tại cơ sở cai nghiện tỉnh Lạng Sơn cũng đã diễn ra chương trình ““Hành trình của niềm tin”, do Tỉnh Đoàn- Hội LHTNVN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ công an phối hợp tổ chức. Tại đây, các học viên được chia sẻ, giao lưu và xem những tiểu phẩm, văn nghệ về phòng chống ma túy. Nhân dịp này, Bộ công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các sở ngành địa phương đã tặng quà cho cơ sở cai nghiện và các học viên tiêu biểu trong quá trình rèn luyện, cải tạo tốt.

MỚI - NÓNG