Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk

TPO - Ngày thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk năm 2022 thu hút đông đảo công chúng đến tham quan, thưởng thức tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột.
Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk ảnh 1

Ngày 15/2, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20, năm 2022 tại đường sách cà phê Buôn Ma Thuột.

Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk ảnh 2

Trong Ngày thơ Việt Nam năm nay, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức trưng bày hàng trăm tác phẩm hội họa, tranh ảnh của các nghệ sĩ, họa sĩ trong tỉnh và hàng trăm đầu sách các loại.

Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk ảnh 3

Mở màn cho chương trình khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 20, năm 2022, diễn tấu chiêng tre, nghi thức mời rượu... Sau hồi trống khai mạc, công chúng yêu thơ được nghe lại 2 bài thơ: “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt và “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk ảnh 4

Tác phẩm mĩ thuật “Gió về đầu phố” của họa sĩ Trần Thanh Long và ảnh nghệ thuật “Ngã sáu Ban Mê” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Bảo Hưng tặng cho ban điều hành chương trình để bán đấu giá, gây quỹ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo.

Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk ảnh 5

Trong đêm thơ với chủ đề “Hãy sống và hy vọng” tối 15/2 sẽ có những tổ khúc Tây Nguyên huyền thoại, nhà thơ và khát vọng thơ; mùa xuân cùng khát vọng tươi mới được gửi đến đông đảo quý vị.

Sôi động Ngày thơ Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk ảnh 6

Đến với Ngày Thơ, công chúng không chỉ được thưởng thức những tác phẩm thơ nổi tiếng của các tác giả tiêu biểu mà còn được giao lưu, hòa mình vào trong không gian thơ ca để đọc, để nghe và xem nghệ thuật, triển lãm.

Tin liên quan