Sóc Trăng: Vì sao dân phá bờ kè chắn sóng?

Nhiều gia đình đang phải bắc thang để vào nhà
Nhiều gia đình đang phải bắc thang để vào nhà
TP - Bờ kè chắn sóng bảo vệ đường Nam sông Hậu ở xã Trung Bình (Trần Đề, Sóc Trăng) dài khoảng 10km, vừa bị các hộ dân đập phá nhiều đoạn.
Nhiều gia đình đang phải bắc thang để vào nhà
Nhiều gia đình đang phải bắc thang để vào nhà . Ảnh: Xuân Lương

Sáng 21-2, ông Nguyễn Văn Hùng, 60 tuổi, ngụ tại ấp Chợ, xã Trung Bình, cho biết, bờ kè thi công cách nay khoảng 1 năm, sau khi hoàn thành đường Nam sông Hậu. Đây cũng là bờ kè duy nhất trên đường Nam sông Hậu đoạn chạy qua tỉnh Sóc Trăng, cao khoảng 0,8m, dày 20cm, bắt đầu từ ấp Chợ cho đến đầu cầu Mỹ Thanh 2.

Ông Hùng cho biết, bờ kè làm cho bà con không thể ra vào nhà bình thường được nữa, vì nó cao hơn mặt đường khoảng 0,8m. Nhiều gia đình và một số cơ sở sản xuất, thậm chí cả cơ quan Kiểm lâm huyện cũng phải đập bỏ đoạn bờ kè chắn trước nhà để lấy lối đi.

Ông Nguyễn Văn Bé, Hạt phó Hạt quản lý đường bộ 2 (thuộc Công ty TNHH một thành viên quản lý và khai thác cầu Cần Thơ), đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khai thác đường Nam sông Hậu, cho biết: “Có 61 hộ dân làm đơn gửi chúng tôi xin đập bờ kè lấy lối đi nhưng chúng tôi không có thẩm quyền quyết định. Sự đã rồi, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương thì địa phương không có thẩm quyền giải quyết”.

Ông Trần Anh Việt, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Sóc Trăng, lại cho rằng, bà con chủ yếu mới đến ở sau khi đường hoàn thành nên việc phá bờ kè là sai, cần phải khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu. Hiện, những hộ không đập bờ kè thì phải làm cầu thang trèo qua bờ kè mới vào được nhà. Cầu thang đang lấn chiếm lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG