Sơ tán hàng loạt nhân viên của hãng ôtô khỏi Vũ Hán

Sơ tán hàng loạt nhân viên của hãng ôtô khỏi Vũ Hán
TPO - Nhà sản xuất PSA Groupe của Pháp sẽ đưa nhân viên và các gia đình của họ ra khỏi thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc, nơi đang là trung tâm của dịch cúm do virus corona.
PSA Groupe cho biết 38 cá nhân sẽ được sơ tán và hồi hương với sự hợp tác đầy đủ của chính quyền Trung Quốc và tổng lãnh sự Pháp. Những người này sẽ vẫn bị cách ly một thời gian ngắn ở thành phố Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) trước khi chính thức về nhà.
Ngoài ra, nhà sản xuất của Pháp cũng sẽ thực hiện một số biện pháp cùng với Dongfeng để chăm sóc các nhân viên thuộc liên doanh của họ ở Trung Quốc.
Các công ty Pháp là những nhà đầu tư lớn, lâu năm tại Vũ Hán, nơi có mối quan hệ lịch sử với đất nước châu Âu này. Có tới 3 nhà máy của PSA Groupe được vận hành cùng Dongfeng Motors, và các nhà máy khác ở thành phố trên thuộc sở hữu của Renault và các nhà cung cấp từ nước Pháp như Valeo và Faurecia.
Tuần trước, một người phát ngôn tiết lộ với Automotive News về việc nhà máy Vũ Hán đã đóng cửa trong dịp Tết Âm lịch nhưng thương hiệu Pháp vẫn đang phân tích tình hình khi còn có các nhân viên liên quan.
Vào cuối tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã được cảnh báo về một số trường hợp viêm phổi ở Vũ Hán, một chủng virus không giống với bất kỳ loại nào trước đây.
Nó được xác định thuộc chủng Coronavirus (virus corona) - một chủng virus gồm cả cảm lạnh thông thường nhưng cũng có cả SARS và MERS. Cho đến nay, các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan đã được chứng minh không có nhiều hiệu quả vì những người bị bệnh đã xuất hiện ở cả Mỹ, Canada, Úc, Pháp và nhiều quốc gia châu Á.
Theo Theo Carscoops
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.