Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng

TPO - Trước đây, chính quyền Đà Nẵng cấp hơn 4.000m2 xây dựng Dự án Nhà hàng, bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, kỳ vọng nơi đây sẽ là một trong những điểm nhấn về kiến trúc, thu hút du khách. Tuy nhiên, từ khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt, dự án này cũng nằm trong danh sách bị điều tra và dừng hoạt động suốt 6 năm nay.  

Dự án nhà hàng bến du thuyền bỏ hoang 6 năm giữa trung tâm Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 1

Dự án Nhà hàng, bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn do Công ty TNHH I.V.C là chủ đầu tư, là một trong số các dự án bỏ hoang, gây lãng phí kéo dài trên địa bàn Đà Nẵng.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 2

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Thời gian qua công ty đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu, kiến nghị tới UBND TP. Đà Nẵng cũng như các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị nhanh chóng có phương án dứt điểm. Bởi dự án bị tạm dừng triển khai, bỏ không lâu ngày đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 3

Hiện tại dự án đang được rào chắn, các hạng mục ngoài trời đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Công ty TNHH I.V.C liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm). Trước đây, chính quyền Đà Nẵng cấp hơn 4.000m2 cho doanh nghiệp với kỳ vọng nơi đây sẽ là một trong những điểm nhấn về kiến trúc, thu hút du khách. Từ khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt, dự án này cũng nằm trong danh sách bị điều tra và dừng hoạt động 6 năm nay.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 4

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, mặc dù công ty không bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong vụ án, thế nhưng việc tạm dừng mọi hoạt động như yêu cầu của cơ quan chức năng đã làm tê liệt quá trình đầu tư, xây dựng tại dự án, gây thiệt hại rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp, bị các nhà thầu, đối tác khiếu kiện, ảnh hưởng lớn đến tài sản đã đầu tư và lợi tức đáng lẽ được hưởng nếu dự án sớm được đưa vào hoạt động.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 5

Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Thông báo số 31 chỉ đạo giao Ban cán sự Đảng UBND TP. Đà Nẵng làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án, nghiên cứu một trong các phương án: chuyển đổi công năng đối với dự án nhà hàng theo hướng gắn kết với hoạt động của Thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí là trung tâm thông tin dịch vụ hoặc phá dỡ để tạo không gian thoáng phía Tây sông Hàn.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 6

Theo đại diện chủ đầu tư dự án, nếu UBND TP. Đà Nẵng thu hồi thì sẽ có nghĩa vụ phải bồi thường theo đúng quy định pháp luật. Trong khi đó, tổng chi phí đã đầu tư vào dự án đã lên đến con số hàng trăm tỉ đồng, nên việc tiến hành thu hồi và bồi thường dự án sẽ là gánh nặng tài chính cho ngân sách thành phố, trong khi doanh nghiệp mong muốn được tiếp tục đầu tư kinh doanh dự án.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 7
Kiến nghị gửi cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng, chủ đầu tư đã để xuất xem xét 4 phương án giải quyết. Trong đó, chủ đầu tư đề xuất tiếp tục cho phép dự án vào khai thác, kinh doanh đúng như hồ sơ pháp lý hiện có nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp. Trường hợp thành phố thay đổi một phần công năng, mục đích sử dụng đất sang đất công cộng, chủ đầu tư đề nghị tiếp tục được làm chủ đầu tư và được áp dụng chính sách thuê đất tương ứng đối với phần công năng thay đổi.
Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 8

Trường hợp thành phố thu hồi dự án vì mục đích an ninh, quốc phòng chủ đầu tư chấp nhận trả lại quyền sử dụng đất này và đề nghị thành phố xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 9

Trong trường hợp thành phố cương quyết thu hồi dự án không phải vì mục đích an ninh - quốc phòng, chủ đầu tư đề nghị UBND TP. Đà Nẵng bồi thường các chi phí đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, các khoản lãi, phạt hợp đồng và hỗ trợ bố trí phần diện tích đất thuê tương đương về diện tích, công năng, mục đích… để đảm bảo doanh nghiệp ổn định hoạt động. Bởi, việc thay đổi quy hoạch là theo quyết định của UBND TP. Đà Nẵng không phải do lỗi của doanh nghiệp…

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 10

Trong khi chờ cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đưa ra phương án xử lý, công trình tiếp tục xuống cấp, gây mất cảnh quan đô thị ngay khu vực trung tâm. Mới đây, tại tiếp xúc cử tri thành phố, cử tri đã nêu ý kiến về việc TP cần có hướng giải quyết dứt điểm dự án bị bỏ hoang gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị, nhất là tại khu vực gần di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Số phận nhà hàng bến du thuyền liên quan 'Vũ Nhôm' ở Đà Nẵng ảnh 11

Trả lời ý kiến của cử tri, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cho biết, liên quan đến dự án, UBND TP. Đà Nẵng đã có Thông báo số 373 ngày 9/8/2024 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo xử lý các kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH I.V.C về các vướng mắc và các vấn đề liên quan trong xử lý công trình nhà hàng và bến du thuyền phía nam cảng sông Hàn, dự thảo văn bản trình UBND thành phố xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy. Sở Xây dựng cho biết, hiện Sở đã hoàn tất các văn bản, tờ trình. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền đang xem xét và chưa có ý kiến chỉ đạo. Sở Xây dựng cho biết, hiện Sở đã hoàn tất các văn bản, tờ trình. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền đang xem xét và chưa có ý kiến chỉ đạo.

Tin liên quan