Số phận Chu Vĩnh Khang sẽ được định đoạt tại Hội nghị T.Ư 4

Chu Vĩnh Khang
Chu Vĩnh Khang
TP - Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ quyết định liệu có khai trừ khỏi đảng và khởi tố cựu Bộ trưởng Bộ Công an, cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang hay không, tại Hội nghị Trung ương 4 khai mạc ngày 20/10, báo South China Morning Post (Hong Kong) ngày 16/10 dẫn báo đảng Trung Quốc People’s Daily.

Báo điện tử People’s Daily viết: “Các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị, gồm cả việc có khai trừ Chu Vĩnh Khang khỏi đảng hay không và có chuyển vụ việc sang cơ quan pháp luật để khởi tố cũng sẽ được quyết định tại Hội nghị Trung ương 4”.

Nếu bị khởi tố, Chu sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc bị xét xử về tội kinh tế. Hơn hai tháng trước, cơ quan giám sát chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thông báo đang điều tra Chu về tội tham nhũng. 

Hãng tin Anh Reuters hôm 15/10 dẫn một số nguồn tin nói rằng, Chu có thể bị khai trừ khỏi đảng trong trường hợp Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đưa ra được chứng cứ tham nhũng tại Hội nghị Trung ương lần này. Sau đó, Trung ương Đảng sẽ quyết định có khởi tố Chủ hay không. 

Theo People’s Daily, Hội nghị Trung ương 4 sẽ hoàn tất thủ tục để khai trừ đảng và bàn giao cho cơ quan tư pháp khởi tố các vụ án của những trợ thủ hàng đầu của Chu như cựu Phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh, cựu Chủ tịch Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản Nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, cựu Phó chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân. Hội nghị Trung ương 4 cũng sẽ thông qua thủ tục khai trừ một quan tham khác là cựu Bí thư thành ủy Quảng Châu Vạn Khánh Lương.

Tháng trước, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo Hội nghị Trung ương 4 sẽ tập trung vào việc tăng cường quản lý bằng luật pháp.

Theo People’s Daily, lãnh đạo bằng luật pháp chiếm vị trí hàng đầu chương trình nghị sự hội nghị lần này, được coi như “lối thoát của hệ thống pháp luật” trong bối cảnh tình trạng thực thi luật pháp yếu kém đã trở thành mối lo chủ yếu của công dân.

Việc thiếu hệ thống pháp luật hoàn thiện khiến phát sinh nhiều vụ việc nổi cộm, nhân dân giận dữ. Hội nghị được kỳ vọng sẽ vạch ra chính sách đặc thù hơn, chỉ đạo cải cách rộng lớn liên quan vấn đề lập pháp, thực thi pháp luật và tính độc lập của quyền lực tư pháp. 

Tuy nhiên, People’s Daily nói rằng, công chúng không nên trông đợi những thay đổi quá mạnh khi đất nước chưa sẵn sàng. “Đáng ngại cho chúng ta rằng một số người mong đợi Hội nghị Trung ương 4 sẽ hoàn thiện việc lãnh đạo đất nước bằng luật pháp chỉ sau một đêm, thậm chí đưa ra những giải pháp cho mọi vấn đề”, báo viết.

Theo People’s Daily, SCMP
MỚI - NÓNG