Sợ không gặp lại, ông Trump hôn từ biệt vợ trước khi đến biên giới liên Triều

Tổng thống Trump và phu nhân Melania. Ảnh: AP
Tổng thống Trump và phu nhân Melania. Ảnh: AP
TPO - Nhà báo Bob Woodward của tờ Washington Post tiết lộ trong cuốn sách của mình rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tin ông có thể sẽ không trở lại sau chuyến đi tới Bàn Môn Điếm cuối năm 2017.

Theo Bob Woodward, trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch đến thăm khu phi quân sự (DMZ) nằm trên biên giới liên Triều.

“Họ (Triều Tiên – PV) biết tôi đến, phải không?”, Tổng thống Mỹ nói khi chiếc trực thăng Marine One của đang trên đường đến Bàn Môn Điếm ngày 8/11.

“Sáng nay, tôi thức dậy và hôn từ biệt Melania. Tôi nói với Melania rằng tôi có thể sẽ không được gặp lại cô ấy nữa”, ông Trump tiết lộ với những người ngồi cùng trực thăng.

“Không phải tôi lo sợ. Mà nếu có chuyện gì xảy ra với Tổng thống, thì đó sẽ là điều vô cùng tồi tệ đối với nước Mỹ.”

Sợ không gặp lại, ông Trump hôn từ biệt vợ trước khi đến biên giới liên Triều ảnh 1

 Ông Trump trong chuyến thăm Hàn Quốc tháng 11/2017. Ảnh: Yonhap

Không may cho Tổng thống Trump, kế hoạch của ông đã đổ bể vào phút chót khi thời tiết xấu buộc chiếc Marine One phải quay đầu.

Người cùng ông Trump đến DMZ – Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in – cũng đã phải quay trở lại Seoul vì lí do tương tự.

Nhà báo Woodward tiết lộ ông Trump từng thừa nhận phải hủy bỏ chuyến thăm Bàn Môn Điếm vì lí do an toàn, bên cạnh lí do thời tiết. Nhưng ông lo lắng rằng nếu thông tin này lộ ra, thì hình ảnh của ông sẽ bị ảnh hưởng.

Sợ không gặp lại, ông Trump hôn từ biệt vợ trước khi đến biên giới liên Triều ảnh 2

 Ông Trump bước chân qua liên Triều ngày 30/6/2019. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, Tướng Vincent Brooks, khi đó đang giữ chức Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng không có thông tin tình báo nào cho thấy Triều Tiên biết về chuyến thăm của ông Trump.

Tuy nhiên, những phát ngôn mới được tiết lộ của Tổng thống Trump cho thấy ông từng nghĩ đây là một chuyến đi đầy bất trắc.

Triều Tiên được cho là tập trung tới 70% khí tài quân sự trong và xung quanh khu DMZ.

Ngoài ra, chuyến thăm của ông Trump diễn ra giữa lúc Triều Tiên đang tăng cường các hành động khiêu khích. Quan hệ Mỹ - Triều cũng đang căng thẳng đỉnh điểm sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6 hồi tháng 9/2017.

Chưa đầy 2 năm sau đó, vào tháng 6/2019, ông Trump đến DMZ và được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chào đón. Với chuyến thăm này, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG