Số điện thoại nhiều sở ở Hà Nội không liên lạc được

TPO - Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, nhiều website sở ở Hà Nội hiện vẫn chưa công bố số điện thoại liên hệ theo đầu số mới hoặc không còn liên lạc được.

Trên website Sở công thương Hà Nội ở địa chỉ http://congthuong.hanoi.gov.vn/, phía dưới chân trang, ngoài số điện thoại của Giám đốc Sở Lê Hồng Thăng, có hai số điện thoại cố định gồm bộ phận Văn thư: 04. 221. 55527 và bộ phận một cửa 04. 221. 55546. Hai số này hiện không liên lạc được.

Sở NN&PTNT Hà Nội ở địa chỉ http://sonnptnt.hanoi.gov.vn, cũng có số điện thoại cố định công bố ở dưới chân trang 0433.828476 hiện cũng không liên lạc được. Sở Xây dựng Hà Nội cũng vẫn công bố số điện thoại 04 3976 1294 dưới chân trang web http://soxaydung.hanoi.gov.vn/vi-vn, hiện không còn liên lạc được. Sở Y tế Hà Nội ở địa chỉ http://soyte.hanoi.gov.vn, số điện thoại niêm yết 043.998.5765 hiện cũng không liên lạc được.

Sở Nội vụ Hà Nội cũng vẫn giữ nguyên đầu số điện thoại 043 933 5176 trên website http://sonoivu.hanoi.gov.vn. Phóng viên Tiền Phong gọi thử vào số này nhưng hiện không còn liên lạc được. Số điện thoại trên trang web của Sở LĐTB&XH Hà Nội (043 835 8868) cũng không còn liên lạc được.

Đáng chú ý, trang web của Sở ngoại vụ Hà Nội ở địa chỉ http://dfa.hanoi.gov.vn, hiện không truy cập được. Phóng viên đã thử truy cập nhiều lần, trong nhiều ngày, tuy nhiên, trang web chỉ hiển thị nội dung Not Found, HTTP Error 404. The requested resource is not found.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.