Sợ Covid-19, tội phạm Ukraine cướp cả khẩu trang

Lực lượng vệ binh Ukraine đeo khẩu trang khi đứng làm nhiệm vụ trước tòa nhà quốc hội ở Kiev. (Ảnh: AP)
Lực lượng vệ binh Ukraine đeo khẩu trang khi đứng làm nhiệm vụ trước tòa nhà quốc hội ở Kiev. (Ảnh: AP)
TPO - Ba đối tượng cướp 100.000 chiếc khẩu trang vừa bị cảnh sát Ukraine bắt giữ. 

Nhiều người bán khẩu trang ở nước này bị cướp có vũ trang tấn công, văn phòng công tố Ukraine cho biết. 

Iryna Venedyktoval, công tố trưởng của Ukraine, cho biết bọn tội phạm giả danh là lực lượng an ninh để bắt các nạn nhân nằm xuống đất rồi cướp khẩu trang đi.

Các đối tượng tình nghi, tuổi từ 26 đến 42, đối diện với mức án 10 năm tù. Số hàng mà chúng cướp đi trị giá khoảng 44.000 euro (hơn 1,1 tỷ đồng). 

Trong bối cảnh khủng hoảng vì Covid-19, khẩu trang trở thành mặt hàng hiếm ở Ukraine. Hiện người dân nước này gần như không thể mua khẩu trang tại các hiệu thuốc và nhiều cửa hàng đã tăng giá bán lên rất cao. 

Từ ngày 17/3, các quán cafe, nhà hàng, địa điểm văn hóa và trung tâm mua sắm trên toàn lãnh thổ Ukraine phải đóng cửa. 

Từ hôm nay, 3 hệ thống tàu điện ngầm và mạng lưới xe buýt, tàu hỏa và máy bay của nước này cũng dừng hoạt động. 

Nhiều doanh nhân Ukraine cho biết sẽ quyên tặng trang thiết bị y tế cho các bệnh viện để hỗ trợ chống dịch. 

Theo báo cáo chính thức mới nhất, Ukraine có 7 ca bệnh và 1 ca tử vong. 

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.