Sợ bị khủng bố đòi nợ, người đàn ông chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Làm việc với cơ quan chức năng, anh Nguyễn Minh T. cho biết nguyên nhân chuyển hướng cuộc gọi điện thoại cá nhân đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an vì sợ bị khủng bố, đòi nợ.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an huyện Cai Lậy tiến hành làm việc với anh Nguyễn Minh T. (34 tuổi, ngụ thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy) và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc B. để làm rõ hành vi chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, anh T. trình bày nguyên nhân chuyển hướng cuộc gọi điện thoại cá nhân đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an vì sợ bị khủng bố, đòi nợ.

Cụ thể, vào năm 2018, anh T. và vợ có vay của công ty tài chính 15 triệu đồng, trong thời hạn 24 tháng. Trả nợ được 20 tháng, vợ chồng anh T. hết khả năng chi trả, còn lại 4 tháng, số tiền nợ khoảng 4 triệu đồng.

Sợ bị khủng bố đòi nợ, người đàn ông chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an ảnh 1

Cơ quan chức năng làm việc với vợ chồng anh T. (Ảnh: Lê Hoài).

Trong thời gian nợ tiền, vợ chồng anh T. liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến, đe dọa, uy hiếp tinh thần, buộc phải trả nợ. Do lo sợ bị “khủng bố” đòi nợ, anh T. tự tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân đến số máy đường dây nóng của Bộ Công an.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của anh T. đã gây ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng; có dấu hiệu vi phạm hành chính hành vi “Thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật”, quy định tại điểm e, khoản 3, điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Nguyễn Minh T. và vợ thừa nhận hành vi sai phạm do thiếu hiểu biết. Anh T. giải thích, chuyển hướng cuộc gọi để đối tượng gọi đến “khủng bố” sẽ bị cơ quan Công an xử lý; bản thân không cố tình vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

MỚI - NÓNG