Sinh viên Y - Dược Thái Nguyên xung kích vào điểm nóng chung tay chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên Y - Dược Thái Nguyên xung kích vào điểm nóng chung tay chống dịch COVID-19
TPO - Với tinh thần chống dịch như chống giặc và xung kích vì cộng đồng, đoàn viên thanh niên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tình nguyện tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Ngày 18/5, đoàn tình nguyện gồm 50 đoàn viên sinh viên Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã xuất quân chung tay phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên thanh niên của ĐH Y - Dược Thái Nguyên quê ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang cũng tham gia tình nguyện tại địa phương. Cụ thể, 90 đoàn viên sinh viên quê Bắc Ninh; 100 đoàn viên thanh niên quê Bắc Giang.

Sinh viên Y - Dược Thái Nguyên xung kích vào điểm nóng chung tay chống dịch COVID-19 ảnh 1

Đoàn viên thanh niên ĐH Y - Dược Thái Nguyên lên đường tham gia phòng chống dịch tại Bắc Ninh. Ảnh: TĐTN

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Nguyễn Trường An - một trong những sinh viên tình nguyện đến Bắc Ninh phòng chống dịch, chia sẻ cảm thấy tự hào khi được tin tưởng, lựa chọn tham gia vào đội tình nguyện của nhà trường tham gia phòng chống dịch tại Bắc Ninh nói chung và cả nước nói chung.

"Chúng tôi đã được nhà trường tập huấn các kỹ năng để tham gia hiệu quả và an toàn cho bản thân, cộng đồng tránh bị lây nhiễm chéo", An nói.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược Thái Nguyên bày tỏ sự chia sẻ và trách nhiệm chung tay cùng ngành y tế, cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, hướng về tâm dịch.

"Các sinh viên đã được trang bị kiến thức, kỹ năng để có thể giúp địa phương trong công tác phòng chống dịch. Điều chúng tôi kỳ vọng, các sinh viên tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch, tham gia tích cực và nhanh chóng giúp địa phương vượt qua cao điểm dịch này và an toàn.

Sinh viên Y - Dược Thái Nguyên xung kích vào điểm nóng chung tay chống dịch COVID-19 ảnh 2

Anh Ngô Thế Hoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và chị Nguyễn Mỹ Linh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tặng quà động viên đoàn sinh viên tình nguyện đến Bắc Ninh tham gia phòng chống dịch. Ảnh: TĐTN

Anh Ngô Thế Hoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tỉnh Đoàn chỉ đạo đoàn viên thanh niên của tỉnh tham gia phòng chống dịch, đặc biệt đợt này huy động tuổi trẻ Y Dược Thái Nguyên đến vùng dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh hỗ trợ. Anh Hoàn cũng bày tỏ tin tưởng các tình nguyện viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích tham gia các hoạt động hỗ trợ chống dịch hiệu quả, an toàn.

Dịch được kiểm soát mới trở về

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Quang Đông - Bí thư Đoàn trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên cho biết: Theo đề nghị của tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, chúng tôi đã kêu gọi sinh viên của trường ở hai tỉnh này trực tiếp đăng ký với các trung tâm y tế địa phương để tham gia tình nguyện. Đồng thời, huy động sinh viên đang ở Thái Nguyên tham gia tăng cường.

Công việc chính của các tình nguyện viên là hỗ trợ lấy mẫu, xét nghiệm; những bác sĩ nội trú cũng sẽ tham gia điều trị bệnh nhân ở các khu cách ly tập trung.

Theo anh Đông, từ năm 2020, nhà trường đã tổ chức tập huấn các kỹ năng phòng chống dịch cho sinh viên nhà trường. Do đó, ngay khi thông tin dịch bệnh bùng phát ở Bắc Ninh và Bắc Giang đợt này, nhà trường kêu gọi đã có 300 sinh viên năm cuối đăng ký tham gia đội tình nguyện chống dịch.

Bên cạnh đoàn 50 sinh viên tình nguyện đến Bắc Ninh ngày 18/5, Đoàn trường cũng đã thành lập 10 đội xung kích với 250 em để sẵn sàng lên đường chống dịch khi có yêu cầu.

Chiều 19/5, đội xung kích 15 thành viên tiếp tục đến với Bắc Giang để tăng cường Trung tâm y tế huyện Yên Thế.

"Các tình nguyện viên tham gia chống dịch đợt này với tinh thần khi nào kiểm soát được dịch mới trở về", anh Đông chia sẻ.

MỚI - NÓNG