Sinh viên ngành điều dưỡng không lo thiếu việc

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng điều dưỡng chiếm 70% trong đội ngũ những người làm công tác khám chữa bệnh. Sinh viên theo học nghề điều dưỡng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai.

Tại tọa đàm “Nghề điều dưỡng: Không lo thất nghiệp, AI không thể thay thế" do Báo điện tử Dân trí phối hợp Đại học VinUni tổ chức mới đây, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết: Hơn 1.400 bệnh viện công lập, hơn 300 bệnh viện ngoài công lập đều có hệ thống điều dưỡng trưởng và điều dưỡng làm công tác quản lý và chăm sóc. Lực lượng này chiếm đến 70% trong đội ngũ của lực lượng làm công tác khám chữa, đóng góp một phần hết sức quan trong trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phải trả lương tốt hơn cho điều dưỡng

Mặc dù đã có hệ thống đào tạo khá đồng bộ tại trung ương, địa phương nhưng ông Khuê cho rằng lực lượng điều dưỡng vẫn còn thiếu. Đa số các bệnh viện sử dụng điều dưỡng trung cấp, trong khi đó nhu cầu phải nâng cao chất lượng lên, phải 50-70% là điều dưỡng có trình độ cao đẳng và đại học. Hiện Việt Nam chưa có giáo sư, phó giáo sư về điều dưỡng.

Ông Khuê cũng nêu thực tế ngành điều dưỡng chưa có sức hút vì công việc nặng nhọc, vất vả nhưng đãi ngộ chưa tương xứng với sức lao động, điều kiện làm việc đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng nhu cầu…

Theo ông Khuê, với điều dưỡng ra trường, lương khởi điểm chỉ là 2,8 triệu đồng, sắp tới tăng lương lên được 3 triệu. “Hiện nay, cơ chế giao bệnh viện tự chủ, tại các bệnh viện nhà nước thì mức lương của điều dưỡng được gấp 2,5 lần là cao nhất, bệnh viện nào giỏi thì cũng chỉ 6-7 triệu. Hiện y tế tư nhân phát triển, cũng trả khá cao, có thể gấp đôi mức lương này nên có sự chuyển dịch giữa công và tư. Đây là thách thức đòi hỏi các bệnh viện phải đổi mới, đổi mới từ giá viện phí đến các chi phí cấu thành, phải tính giá trong đó, bao gồm cả dịch vụ chăm sóc cũng phải tính đúng tính đủ để có thể trả lương cho điều dưỡng tốt hơn”, ông Khuê nêu.

TS Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc chương trình Điều dưỡng, Viện Khoa học sức khỏe, Đại học VinUni, cho biết nghề điều đưỡng trên thế giới rất được coi trọng. Tại Úc, điều dưỡng là nghề được xã hội tin tưởng nhất, đứng số 1. Với các nước tiên tiến, nghề điều dưỡng được trả lương rất tốt, là nghề mơ ước của nhiều bạn trẻ. Tại Mỹ, chuyên ngành điều dưỡng gây mê cần 7-9 năm đào tạo, mức thu nhập 200.000 USD/năm.

AI không thay thế được điều dưỡng viên

Nói về tương lai của nghề điều dưỡng, Tiến sỹ Trần Quang Huy - Phó chủ tịch Hiệp hội Điều Dưỡng Việt Nam, khẳng định: “Nghề điều dưỡng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Khi già hóa dân số, không chỉ còn là các chăm sóc truyền thống mà còn là những công việc chăm sóc mới như chăm sóc người già như thế nào, chăm sóc tại nhà ra sao, chăm sóc phục hồi như thế nào…Đây cũng là cơ hội để người điều dưỡng phát triển”.

Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê cũng nhấn mạnh ngành nghề điều dưỡng hết sức quan trọng trong hệ thống y tế Việt Nam nói chung và hệ thống khám chữa bệnh nói riêng.

“Trong cuộc sống hiện đại, chắc chắn AI không thể thay thế điều dưỡng, AI không thể thay thế nâng giấc, chăm sóc, hỏi han, ân cần, dịu dàng, nhẹ nhàng, cũng không thể lập kế hoạch để thay bàn tay, thay khối óc, thay cử chỉ, thay lời nói động viên của người điều dưỡng để chăm sóc bệnh nhân. Các kỹ thuật chăm sóc như cho ăn, từ việc giúp cho người bệnh ngủ ngon, giúp người bệnh không bị ho, giúp họ thoải mái trong các hoạt động sinh hoạt trong bệnh viện... không ai có thể thay thế người điều dưỡng", ông Khuê nêu.

TS Nguyễn Hoàng Long cho biết tất cả sinh viên điều dưỡng ở VinUni khi tốt nghiệp sẽ đều được nhận vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. “Chúng tôi hay nói vui là các bạn nhận việc thôi chứ không có khái niệm đi xin việc. Miễn là các bạn học thật tốt và có định hướng rõ ràng. Tôi nghĩ lộ trình nghề nghiệp các bạn rất sáng tỏ và thu nhập rất tốt so với các công việc khác”, ông Long nói.

ThS Bùi Văn Thắng, Giám đốc Điều dưỡng Bệnh viện Vinmec Times City, khẳng định: “Hiện Vinmec có 7 bệnh viện. Trong tương lai gần, chúng tôi đang có kế hoạch phát triển lên 10-12 bệnh viện. Quy mô bệnh viện cũng mở rộng dần ra. Để thực hiện điều này, cần nguồn nhân lực lớn, đặc biệt điều dưỡng. Vì thế, sinh viên ngành điều dưỡng Đại học VinUni ra trường không ngại là không có việc làm, mà có rất nhiều cơ hội việc làm”.

MỚI - NÓNG